Hơn một phần ba dân số toàn cầu sử dụng Internet

thuydung |

2,3 tỷ người trên toàn đầu đang sử dụng Internet.

Theo Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), trên 1/3 dân số toàn cầu sử dụng mạng Interrnet trong năm 2011, và trong cùng kỳ số điện thoại di động đã tăng thêm 600 triệu lên khoảng 6 tỷ chiếc.
Tuy nhiên, cơ quan nói trên của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh đến sự khác biệt rất lớn trong chi phí các dịch vụ, khi các khu vực càng nghèo của thế giới càng có xu hướng phải trả phí cao hơn.
Trong Báo cáo về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) năm 2012 vừa công bố, ITU cho biết nhờ sự phổ biến hơn của các dịch vụ băng thông rộng mà số người sử dụng Internet đã tăng 11% trong năm 2011 lên 2,3 tỷ người, trong đó đứng đầu về khả năng chi trả trong danh sách 161 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát là Macau, Na Uy và Singapore, và xếp ở vị trí cuối cùng là Madagascar, ngay sau Togo và Niger.
hon-mot-phan-ba-dan-so-toan-cau-su-dung-internet
Tại châu Phi, giá kết nối Internet cao gấp hơn 7 lần hơn gần so với ở châu Mỹ, và cao hơn 20 lần so với châu Âu trong năm 2011.
Điện thoại di động với băng thông rộng đã cho thấy sự tăng trưởng rõ nét nhất tất cả các lĩnh vực công nghệ thông tin trong giai đoạn 2010-2011, với gần 1,1 tỷ thuê bao tính vào cuối năm 2011.
Giám đốc Phát triển Viễn thông của ITU, ông Brahima Sanou nêu rõ mặc dù có sự đột biến về điện thoại di động băng thông rộng, song giá các dịch vụ công nghệ thông tin vẫn còn rất cao ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp. Theo ITU, thu nhập từ lĩnh vực viễn thông đạt 1.500 tỷ USD (1.200 tỷ euro) năm 2010, tương đương khoảng 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại