3 lãnh đạo HTC bị bắt vì bán bí mật thương mại sang Trung Quốc

Ba nhà điều hành phụ trách thiết kế của HTC đã bị bắt, vì tình nghi làm lộ bí mật thương mại cho các công ty Trung Quốc.

Hãng tin Reuters trích lời các công tố viên của Đài Loan xác nhận, ông Thomas Chien - phó chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của HTC, ông Wu Chien-Hung – giám đốc nghiên cứu và phát triển và ông Justin Huang – quản lý cấp cao phụ trách thiết kế và đổi mới của HTC, đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu vừa qua. Phát ngôn viên Mou Hsin Huang của văn phòng công tố cho biết, hiện hai ông Chien và Chien-Hung đang bị giam giữ, chỉ có ông Huang được thả tại ngoại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi HTC nộp đơn khiếu nại, cáo buộc ba người này đã bí mật đàm phán với một số công ty Trung Quốc (chưa rõ tên) để tiết lộ công nghệ được sử dụng trong các mẫu smartphone, sử dụng giao diện Sense 6.0 sắp ra mắt của HTC. Các mẫu điện thoại này dự định sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay.

HTC từ chối đưa ra bình luận, chỉ nói rằng việc điều tra không làm ảnh hưởng tới hoạt động của hãng.

Các thông tin truyền thông đã trích dẫn lời phía cảnh sát cho hay, các nhà điều hành này đang dự định sử dụng công nghệ giao diện mới bị đánh cắp, để thành lập một công ty thiết kế di động mới, hướng tới hợp tác với các công ty điện thoại của Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại