Công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt cóc ở 35 quốc gia

Hoài Vy |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9-4 ra thông cáo báo chí xác định 35 quốc gia là những nơi công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt cóc hoặc bắt làm con tin bởi bọn tội phạm và khủng bố.

Danh sách các quốc gia nêu trên gồm: Afghanistan, Algeria, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Haiti, Iran, Iraq, Kenya, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Mexico, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Nga, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Ukraine (ở miền Đông Ukraine), Venezuela và Yemen.

Công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt cóc ở 35 quốc gia - Ảnh 1.

Bà Kimberly Sue Endicott bị 4 tay súng bắt cóc ở Uganda tối 2-4 và đòi số tiền chuộc 500.000 USD. Ảnh: FACEBOOK

Theo thông cáo báo chí này, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành thông tin tư vấn du hành đối với mỗi quốc gia trên thế giới dựa trên các chỉ số nguy cơ như tội phạm, khủng bố, tình trạng náo động trong dân chúng, thảm họa và các nguy cơ khác.

Hồi tháng 1 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố công dân Mỹ nên thận trọng khi đi ra nước ngoài bởi vì các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng luôn nhắm đến khách du lịch Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng ở nhiều khu vực trên khắp thế giới, bọn khủng bố, các nhóm du kích và các tổ chức tội phạm đang tìm cách bắt cóc công dân Mỹ để tống tiền hoặc nhằm các mục đích chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại