Công an thông tin bước đầu vụ 7 bà cháu mê man ở Thủ Đức

SỸ HƯNG |

Bước đầu cơ quan công an xác nhận có khả năng 7 bà cháu bị mê man là do ngạt khí từ máy phát điện.

Ngày 13-6, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bà cháu bị mê man, trong đó có 1 cháu bé tử vong xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định cháu bé tử vong có khả năng do bị ngạt khí từ khói máy phát điện thải ra.

Công an thông tin bước đầu vụ 7 bà cháu mê man ở Thủ Đức - Ảnh 1.
Công an thông tin bước đầu vụ 7 bà cháu mê man ở Thủ Đức - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Theo điều tra bước đầu, trưa 12-3, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi) về nhà trong hẻm đường số 43 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì thấy khóa cửa im ỉm. Ông Hai gọi nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời nên đi uống cà phê.

Video: Hiện trường 7 bà cháu bị ngạt khí từ máy phát điện ở quận Thủ Đức

Đến đầu giờ chiều, ông Hai quay lại nhà gõ cửa thì cháu trai 5 tuổi ra mở nhưng có biểu hiện bị kiệt sức, nói không thành tiếng. Ông Hai chạy vào trong thì phát hiện vợ là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và mấy đứa cháu nhỏ nằm ngủ mê man.

Hoảng hốt, ông Hai hô hoàn cùng người dân gọi xe cấp cứu đến đưa các nạn nhân đến Bệnh viện quận Thủ Đức. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi bị tử vong ngay sau đó.

Video: Lực lượng công an thu giữ máy phát điện tại hiện trường

Nhận được tin báo Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

Tại đây, công an thu giữ 1 máy phát điện đang hoạt động. Ngoài ra, qua quan sát còn thấy căn phòng nơi các nạn nhân mê man không có cửa thông khí.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức thông tin khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12-6, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận 7 trường hợp bị ngộ độc khí. Ngay lập tức các bác sĩ liền chuyển các bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị ngạt khí độc lâu nên bé gái 8 tuổi đã tử vong.

Bác sĩ Lương Hoàng Liêm – người trực tiếp cấp cứu cho các bệnh nhân khẳng định bé gái tử vong do bị ngạt khí từ máy phát điện thải ra, có triệu chứng suy hô hấp nặng, cơ thể tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Riêng bà Phụng và 5 bé còn lại hiện sức khỏe đã ổn định. Bé 10 tuổi và 3 tuổi đang được theo dõi tại phòng Hồi sức vì lên cơn sốt, còn triệu chứng ngạt thở; 3 bé còn lại bị ảnh hưởng nhẹ đang nằm tại khoa Nhi của bệnh viện để theo dõi.

Ông Hai kể do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền đóng tiền điện nên bị ngưng cung cấp điện mấy tháng nay. Ông Hai có mượn máy phát điện chạy bằng xăng của một người bạn chỉ để tủ lạnh hoạt động.

Thời điểm xảy ra vụ việc, máy phát điện hoạt động được khoảng vài tiếng. Do phòng 7 bà cháu quá kín, không thông khí nên xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại