Công an nổ súng trấn áp 2 nhóm giang hồ huyết chiến giữa Sài Gòn

Minh Toàn |

Khi lực lượng chức năng vừa có mặt thì 2 nhóm giang hồ bỏ chạy tán loạn. Nhiều đối tượng vào nhà hàng, dùng hung khí cố thủ nên công an phải nổ súng để bắt giữ.

Ngày 27/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, vừa tiến hành ngăn chặn vụ hỗn chiến theo kiểu xã hội đen ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Đồng thời, Công an đang tạm giữ hàng chục đối tượng cùng nhiều hung khí như: dao, mã tấu...

Công an nổ súng trấn áp 2 nhóm giang hồ huyết chiến giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh : M.T

Theo đó, tối 26/7, người dân ở khu vực đường Calmet, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 phát hiện 2 nhóm thanh niên (khoảng 20 người) cầm theo nhiều hung khí như: dao, mã tấu... tụ tập trước Nhà hàng 92 để huyết chiến. Nhiều người dân lo sợ nên đã thông báo cho công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyễn Thái Bình đã có mặt triển khai lực lượng để ngăn chặn vụ việc. Khi nhìn thấy bóng dáng lực lượng, 2 nhóm thanh niên tìm cách tháo chạy tán loạn. Một nhóm lên xe máy chạy về hướng quận 4. Nhóm còn lại tìm cách bỏ chạy vào nhà hàng, leo lên mái nhà tẩu thoát qua các ngôi nhà gần đó.

Khi lực lượng bắt kịp, một số dùng hung khí truy đuổi, chống trả hòng tẩu thoát. Nhóm đối tượng bỏ chạy vào nhà hàng chốt cửa cố thủ. Trước thái độ ngoan cố của nhóm côn đồ, lực lượng chức năng đã tiến hành nổ súng xông vào khống chế đưa về trụ sở.

Công an nổ súng trấn áp 2 nhóm giang hồ huyết chiến giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ. Ảnh : M.T

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền lợi kinh doanh nhà hàng 92 nên đã cầm theo dao, mã tấu... đến đây để giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại