Con trai đòi mua nhà, bức thư cự tuyệt của người mẹ gây tranh cãi mạng xã hội

Jia you |

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người đứng về phía con trai nhưng đa phần lại đồng tình với cách giải quyết của người mẹ.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền bức thư dài được cho là của người mẹ sống ở Hàng Châu gửi cho con trai của mình.

Điều đặc biệt, trong bức thư có những câu nói khiến mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh phải suy nghĩ.

Nội dung trong bức thư là sự cự tuyệt của người mẹ với yêu cầu của đứa con trai trưởng thành. Được biêt, anh ta năm nay 26 tuổi, và muốn mua một căn nhà nên đã nhờ bố mẹ giúp đỡ.

Người mẹ không những không giúp mà còn viết bức thư dài cự tuyệt và mong con tự mua nó bằng chính đôi tay của mình.

Con trai đòi mua nhà, bức thư cự tuyệt của người mẹ gây tranh cãi mạng xã hội - Ảnh 1.

Bức thư cự tuyệt của người mẹ gây tranh cãi mạng xã hội. (Ảnh: Sina)

Nội dung bức thư như sau:

"Con trai yêu dấu của mẹ,

Có những điều mẹ không biết làm sao mở lời với con, nên đã quyết định chọn cách này để cho biết tấm lòng của mẹ.

Từ lúc con sinh ra đến nay đã được 26 năm. Con trai mẹ cũng vừa tròn 26 tuổi. Trong suốt thời gian qua mẹ rất hạnh phúc vì được sinh con ra trên đời này.

Sự hiện diện của con khiến mẹ cảm thấy vui vẻ vô tận. Nhưng gần đây, mẹ còn mình đã xuất hiện những vấn đề tranh cãi không đáng.

Con nói bạn bè xung quanh đều đã mua nhà, con có bạn gái nên cũng muốn có cuộc sống riêng. Con nói với mẹ giá nhà đang tăng, có những nơi có giá tốt nếu không mua sẽ bị mất, vì vậy con muốn mua một căn ở quận Tiêu Sơn và muốn bố mẹ mua cho con.

Nhưng theo mẹ, năm nay con đã 26 tuổi rồi, con đã có thể độc lập tự chủ được mọi chuyện.

Con không còn là cậu bé chỉ cần khóc hay chỉ cần nói một tiếng là có thể đạt được điều mình muốn. Nếu con vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ thì con vẫn chưa thể trưởng thành.

Tại sao mẹ lại cự tuyệt lời yêu cầu của con? Mẹ chỉ muốn con hiểu được rằng, cuộc sống này là của con, con phải tự đứng trên đôi chân mình, mẹ và bố con chỉ có thể ủng hộ con từ phía sau, chứ không phải là người luôn ở trước mặt của con.

Mẹ mong rằng con có thể dựa vào năng lực của mình mà tự tạo điều mình muốn. Bất kể là nhà hay ước mơ, con cũng phải tự mình xây dựng, tự mình đi đến tương lai sắp tới.

Mẹ của con.

25/07/2018".

Bức thư nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, đa số nhiều người cho rằng họ gặp nhiều trường hợp này trong cuộc sống.

Một số cho rằng người mẹ quá thẳng thắn và không thương con mình, nếu con cần giúp đỡ, phận làm cha mẹ nên làm gì đó để con không phải khó khăn.

Bên cạnh đó, đa số mọi người đứng về phía người mẹ và đồng tình với cách giải quyết của bà. Họ cho rằng, đã là con trai và 26 tuổi thì có thừa khả năng dùng năng lực của mình để xây dựng cuộc sống riêng.

Bố mẹ chỉ có thể tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, nhưng con cái cần phải học cách độc lập, không làm bố mẹ phiền lòng và báo hiếu bố mẹ.

(Nguồn: Sina)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại