Con trai 11 tuổi của CEO Google bí mật đào tiền số ngay trên máy tính do cha mình thiết kế tại nhà

Phương Linh |

CEO Google Pichai thừa nhận rằng con trai ông đang đào ether – một loại tiền số.

Tại một hội thảo của New York Times vào ngày thứ 5 tuần trước, CEO Google Sundar Pichai nói rằng cậu con trai 11 tuổi của ông đang sử dụng máy tính bàn của gia đình để dào tiền số ether.

Cụ thể tại hội nghị, CEO Pichai đã nhận được câu hỏi về cách ông nghĩ về thời gian của con cái dành cho máy tính.

Một bài báo gần đây của tờ New York Times mô tả các bậc phụ huynh sống ở thung lũng Silicon và làm việc trong ngành công nghệ đều rất lo lắng về thời gian xem máy tính và nghiện công nghệ của con trẻ. "Tôi đoán mình cũng giống bất kỳ phụ huynh nào khác".

"Tuần trước tôi đã ăn tối với con trai và nói một vài thứ về bitcoin. Tuy nhiên con trai tôi lại nói về ethereum – một thứ hơi khác một chút. Nó mới 11 tuổi và nó thừa nhận rằng đang đào ether".

Sau đó, CEO Google đã được hỏi rằng liệu có phải ông có một server tại nhà để trợ giúp cho việc đào tiền số của con trai mình hay không. Tuy nhiên Pichai nói rằng gia đình ông chỉ có 1 chiếc máy tính đơn giản do chính ông thiết kế.

Pichai nói ông phải giải thích cho cậu con trai vốn có tư duy về tiền số về hệ thống tiền tệ quốc gia "và cách tiền giấy hoạt động".

"Tôi nhận ra nó còn hiểu về ether tốt hơn cả tiền giấy. Tôi phải nói chuyện với nó về hệ thống ngân hàng, tầm quan trọng của hệ thống đó. Đây là một cuộc hội thoại hữu ích".

Con trai của Pichai không phải là đưa trẻ duy nhất của lãnh đạo Google đang đào tiền số.

Tại hội thảo có sự tham gia của Richard Branson ở Morocco vào tháng 6, nhà sáng lập Google Sergey Brin cũng nói rằng ông và con trai đang đào ether.

"1 hay 2 năm trước, con trai tôi khăng khăng rằng nó cần một chiếc máy bàn chơi game. Tôi nói với nó. Ok thôi, nếu có máy đó chúng ta phải đào tiền số". Vì vậy chúng tôi đã thiết kế một máy đào ether trên đó và đã kiếm được vài xu, vài USD kể từ đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại