Con số biết nói: Ai bảo Arsenal "mua rẻ bán đắt"?

Vân Bình |

Trong thể thao, thành tích mới là thước đo cho tất cả, nhưng có vẻ như Arsenal đang lạc lối bởi những chính sách của đội bóng trong 5 năm qua...

Theo dữ liệu từ trang Transfermarkt, tính ở Premier League trong 5 năm vừa qua, chỉ Tottenham Hotspur là đội duy nhất trong tốp 6 thu được lời trong việc mua bán cầu thủ, dù con số chỉ là 240 nghìn bảng.

Cả 5 đội còn lại đều thâm hụt lên đến hàng trăm triệu bảng, trong đó bất ngờ nhất vẫn là Arsenal, đội vốn nổi tiếng với chính sách ưu tiên cầu thủ trẻ hơn ngôi sao trước đây, cũng lỗ đến 210,69 triệu bảng.

Con số biết nói: Ai bảo Arsenal mua rẻ bán đắt? - Ảnh 1.

Phải thừa nhận rằng Tottenham rất may mắn khi vớ bẫm từ thương vụ bán Gareth Bale đến Real Madrid và thu về đến 86 triệu bảng. Tuy nhiên, thành tích của họ từ khi siêu sao người Xứ Wales ra đi không hề tệ đi, mà thậm chí còn tốt lên rất nhiều với sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ như Harry Kane, Dele Alli hay Christian Eriksen. Ba cái tên trên chỉ ngốn của họ tổng cộng 17 triệu bảng.

Còn Arsenal, vốn nổi tiếng với biệt danh "nhà trẻ" khi có truyền thống mua cầu thủ trẻ về, đào tạo họ thành danh rồi bán đi với giá cao lại không được như vậy. Số cầu thủ trẻ được đôn lên đội một trong vài năm qua chỉ được đếm trên đầu ngón tay và tính đi tính lại, chỉ có mình Hector Bellerin là tạo được nhiều dấu ấn.

Trong khi đó, đội chủ sân Emirates bắt đầu mạnh tay hơn. Họ lần lượt mang Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Granit Xhaka và Shkodran Mustafi về với giá tiền mỗi cái tên lên đến gần 40 triệu bảng. Nhưng quanh đi quẩn lại, họ chẳng thể giúp Pháo thủ đổi đời ngay lập tức.

Con số biết nói: Ai bảo Arsenal mua rẻ bán đắt? - Ảnh 2.

Tottenham vốn chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 4 mỗi mùa, họ chẳng bị thất thoát gì mà vẫn vượt kế hoạch suốt vài năm qua. Còn Arsenal, họ đã thay đổi chính sách phát triển của câu lạc bộ, tiêu hàng đống tiền vào những cầu thủ mới, rốt cuộc họ được gì? Cơn khát Premier League của họ đã bước sang mùa giải thứ 13, và gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đến mùa sau.

Có lẽ, Arsenal cũng phải cần một Gareth Bale của riêng họ!

Tốp 6 Premier League lỗ hay lãi trong những thương vụ chuyển nhượng từ mùa 2012/13?

Arsenal: -210,69 triệu bảng

Chelsea: -138,54 triệu bảng

Liverpool: -144,65 triệu bảng

Man City: -426,47 triệu bảng

Man United: -411,22 triệu bảng

Tottenham: +0,24 triệu bảng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại