Con số biết nói: 149 lần Wenger khiến người Anh hổ thẹn

Lupo |

Wenger là một trong những nhân vật có công đưa Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới. Nhưng ông cũng nhiều lần khiến người Anh vừa tức giận, vừa hổ thẹn.

Ngày 22/1/2017, Arsenal đánh bại Burnley 2-1 nhờ vào bàn thắng ở phút 90+8 của Alexis Sanchez. Ngày 14/2/2005, Pháo thủ "thổi bay" Crystal Palace với tỉ số 5-1. Hai sự kiện cách nhau 12 năm ấy có gì liên quan đến nhau?

Bạn có thể trả lời rằng Arsenal đều thi đấu trên sân nhà và chiến thắng. Hoặc bạn cũng có thể chỉ ra người dẫn dắt Pháo thủ ngày ấy và bây giờ đều Wenger. Nhưng điều đặc biệt hơn ở 2 trận đấu này là Arsenal đều ra sân với đội hình xuất phát không có một cầu thủ người Anh nào.

Kể từ lần đầu tiên vào ngày 14/2/2005 đến lần gần nhất ngày 22/1/2017, Wenger đã 149 lần tung ra sân đội hình toàn ngoại binh tại Premier League. Trong khi đó, tổng số lần xuất phát mà không điền tên cầu thủ Anh nào trong đội hình của tất cả các CLB còn lại chỉ là 122.

Con số biết nói: 149 lần Wenger khiến người Anh hổ thẹn - Ảnh 1.

Có nhiều nguyên nhân được cho là khiến hiện tượng "ngoại binh đè nội binh" xảy ra tại sân Emirates.

Wenger vốn là người Pháp. Ông tạo cơ hội công bằng cho tất cả, không ưu tiên những cầu thủ bản địa. Luật lệ của Premier League cũng chẳng hề quy định đội bóng ra sân phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu cầu thủ Anh. Chính vì thế, khi những Walcott, Welbeck hay Chamberlain bị văng khỏi đội hình, Arsenal liền rơi vào tình trạng "100% ngoại".

Mà cũng chẳng riêng gì Pháo thủ, tại Premier League tình trạng nội binh thua ngay trên sân nhà còn diễn ra ở nhiều CLB khác.

Ngoài ra, Arsenal sở hữu hệ thống trinh sát ở khắp nơi trên thế giới. Bất cứ chỗ nào xuất hiện cầu thủ tiềm năng, họ sẽ cố gắng đưa anh ta đến với Pháo thủ. Những cái tên xuất sắc đổ về làm thu hẹp đáng kể cánh cửa cho các cầu thủ Anh.

Con số biết nói: 149 lần Wenger khiến người Anh hổ thẹn - Ảnh 2.

Iwobi (trái) là cầu thủ người Nigeria, gia nhập lò đào tạo trẻ Arsenal từ năm 8 tuổi.

Vài năm trước, FA đưa ra luật yêu cầu mỗi CLB phải đáp ứng số lượng cầu thủ "cây nhà lá vườn" nhất định. Tuy nhiên, Wenger qua mặt quy định này chẳng mấy khó khăn vì trong tay sẵn có nhiều tài năng trẻ đến từ nước ngoài đã trải qua đủ số năm ở đội trẻ Arsenal.

Chừng nào Giáo sư còn nắm quyền, chừng đó Pháo thủ còn xuất hiện thêm nhiều đội hình toàn ngoại binh. Và các nhà bóng đá Anh quốc sẽ còn phải đau đầu.

Clip Arsenal 2-1 Burnley:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại