Con số biết nói: Rooney và tham vọng đưa Man United về lại thời "vô đối"

Lupo |

Không phải ngẫu nhiên mà Rooney lại công bố quyết định từ chối lời mời từ Trung Quốc và ở lại Man United chỉ 3 ngày trước trận chung kết League Cup.

Rooney đang vô cùng khát khao được góp sức giúp Man United giành chức vô địch League Cup, đó là sự thật hiển nhiên. Bất chấp chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, tiền đạo 31 tuổi vẫn gắng sức ra sân tập ngày từ đầu tuần để có cảm giác bóng tốt nhất.

Trên thực tế, kể cả khi hoàn toàn khỏe mạnh, Rooney chưa chắc được đá chính. Nhưng tại sao anh hành động quyết liệt đến thế? Trước khi nghĩ đến bước tiếp theo trong sự nghiệp, Rooney muốn ít nhất để lại một dấu ấn đẹp với Man United. Và quan trọng hơn, chức vô địch League Cup có thể sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Quỷ đỏ.

Con số biết nói: Rooney và tham vọng đưa Man United về lại thời vô đối - Ảnh 1.

Rooney rất muốn để lại dấu ấn thật đẹp với Man United ở mùa giải này trước khi nghĩ đến tương lai xa hơn.

Hãy cùng lật lại lịch sử một chút. Rooney đến với Old Trafford trước khi mùa giải 2004/2005 khởi tranh. Năm ấy, Man United trắng tay trên mọi đấu trường.

Phải chờ đến hơn một năm sau, chàng tiền đạo trẻ mới được hưởng niềm vui vô địch cùng Quỷ đỏ. Danh hiệu đầu tiên ấy chính là League Cup mùa 2005/06. Đáng nhớ hơn, Rooney còn ghi tới 2 bàn trong trận chung kết.

Kể từ đó, Man United giống như một người khổng lồ tỉnh giấc. Họ giành lại vị thế thống trị Premier League với 3 chức vô địch liên tiếp. Tại đấu trường châu Âu, Quỷ đỏ 3 lần vào chung kết trong 4 mùa giải và đăng quang năm 2008.

Những con người góp mặt trong trận chung kết League Cup 2006 chính là trụ cột suốt giai đoạn vinh quang ấy.

11 năm sau, Rooney và Man United lại đứng trước một cơ hội tương tự. Ở mùa giải đầu tiên đến với Old Trafford, Mourinho khó lòng đưa đội bóng lên ngôi tại Premier League. Nhưng nền tảng mà ông xây dựng hứa hẹn tương lai sáng sủa hơn hẳn 2 triều đại của David Moyes và Van Gaal.

Con số biết nói: Rooney và tham vọng đưa Man United về lại thời vô đối - Ảnh 2.

Một cơ sở nữa để Rooney tin vào thứ gọi là "số mệnh" với League Cup của mình chính là những trận chung kết. Trong số 250 bàn R10 ghi cho Man United, chỉ có 5 bàn tại League Cup. Đáng ngạc nhiên là 3/5 pha lập công đó diễn ra ở các trận đấu cuối cùng và trực tiếp đem về 2 chức vô địch.

Chỉ cần 20 phút cuối và một cơ hội đá phạt trực tiếp, Rooney biết đâu sẽ trở thành người hùng của Quỷ đỏ thêm lần nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại