Con số "báo động" trong cuộc thăm dò mới nhất của Mỹ về quấy rối tình dục

Trần Phương |

Ngay sau khi chiến dịch #MeToo được khởi động, có đến 44% số phụ nữ được hỏi đã lên tiếng về những trải nghiệm từng bị quấy rối tình dục nơi công sở của họ.

Theo một cuộc thăm dò mới cho thấy, gần một nửa phụ nữ làm việc ở Mỹ nói rằng họ đã bị quấy rối tại nơi làm việc.

Có tới 48% phụ nữ ở Mỹ gặp phải tình trạng này, bằng lời nói hoặc đụng chạm cơ thể, theo một cuộc thăm dò của tờ Wall Street và NBC News.

Con số báo động trong cuộc thăm dò mới nhất của Mỹ về quấy rối tình dục  - Ảnh 1.

Minh họa. Nguồn: Acast

Cuộc thăm dò ý kiến trên 265 phụ nữ và 286 nam giới được tiến hành sau khi một làn sóng những người phụ nữ ở Hollywood lên tiếng cáo buộc Harvey Weinstein quấy rối, tấn công tình dục và thậm chí cả hiếp dâm.

Điều này bất chấp việc người phát ngôn của ông trùm điện ảnh đã tuyên bố rằng Weinstein đã "phủ nhận một cách dứt khoát" bất kỳ cáo buộc nào về quan hệ tình dục không đồng thuận.

Con số báo động trong cuộc thăm dò mới nhất của Mỹ về quấy rối tình dục  - Ảnh 2.

Làn sóng cáo buộc ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein ở Hollywood liên quan đến quấy rối tình dục. Nguồn: Theringer

Những cáo buộc chống lại Weinstein cũng đã dẫn đến chiến dịch truyền thông xã hội #MeToo do nữ diễn viên Alyssa Milano khơi nên, để kêu gọi những người phụ nữ đăng thẻ trên lên mạng nếu họ đã từng bị tấn công hay quấy rối tình dục.

Theo thông tin trên trang Twitter của Milano, ngay sau chiến dịch đã có hơn 1,7 triệu phụ nữ lên tiếng về những trải nghiệm bị quấy rối của chính họ.

Cuộc khảo sát của NBC / WSJ đã được tiến hành từ ngày 23/10 đến 26/10 sau khi có những tuyên bố chống lại Weinstein và chiến dịch #MeToo bắt đầu nổ ra.

Con số báo động trong cuộc thăm dò mới nhất của Mỹ về quấy rối tình dục  - Ảnh 3.

Chiến dịch truyền thông xã hội #MeToo về nạn nhân của quấy rối tình dục. Nguồn: Feministing

44% phụ nữ được khảo sát cho biết những câu chuyện mới về quấy rối đã thúc đẩy họ muốn lên tiếng, và 77% đàn ông nói rằng bây giờ họ sẵn lòng lên tiếng nếu thấy một phụ nữ bị đối xử không đúng mực, theo thăm dò.

Nhìn chung, hầu hết đàn ông và phụ nữ ở Mỹ với tỷ lệ 62% nam và 71% nữ tin rằng quấy rối tình dục nơi làm việc là rất phổ biến, cuộc thăm dò cho thấy.

Lưu ý, cuộc thăm dò ý kiến này của NBC News / WSJ có tỷ lệ sai sót là +/-3.27%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại