Con người sẽ vô tư đi dưới nước trong tương lai?

Thu Hằng |

Một nghiên cứu đột phá của các nhà khoa học Đan Mạch về chất liệu mới cho phép hấp thụ ô-xi vừa được công bố hôm 6/10 vừa qua.

Chất liệu này được kì vọng sẽ giúp con người có thể thở trong môi trường nước mà không cần tới bình dưỡng khí.


Với vật liệu mới, con người sẽ không cần đến những bộ đồ lặn nặng nề nữa. (Ảnh: Internet)

Với vật liệu mới, con người sẽ không cần đến những bộ đồ lặn nặng nề nữa. (Ảnh: Internet)

Theo đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Đan Mạch với sự giúp đỡ từ Đại học Sydney, Úc vừa phát triển thành công một chất kết tinh và đặt tên là Aquaman (tên nhân vật truyện tranh có thể thở được dưới nước), cho phép “hút” tất cả ô-xi trong căn phòng.

Vật liệu mới tồn tại với kích thước rất nhỏ và tất nhiên cũng nhẹ hơn nhiều so với bình dưỡng khí cồng kềnh.

Hình dáng chất liệu mới. (Ảnh: Internet)
Hình dáng chất liệu mới. (Ảnh: Internet)

Giáo sư Christine McKenzie – một trong những thành viên nhóm nghiên cứu – cho biết:

“Coban là thành phần chính, có cấu trúc nhất quán trong tinh thể mới. Đây chính là điểm mấu chốt để cung cấp một cấu trúc phân tử và điện tử đồng nhất, cho phép nó hấp thụ ô-xi từ môi trường xung quanh”,

Theo ông Christine, cơ chế này tương tự như việc sử dụng kim loại để hấp thụ ô-xi trong cơ thể của động vật và con người.

Con người có thể lặn dưới biển... (Ảnh: Internet)
Con người có thể lặn dưới biển... (Ảnh: Internet)

“Trong máu chúng ta có sắt để hấp thụ ô-xi, trong khi các loài khác như cua, nhện… lại có đồng. Coban cũng có chức năng tương tự như vậy”, Christine nhấn mạnh.

Sau khi hấp thụ, Aquaman có thể giải phóng ngược ô-xi trở lại, chỉ cần ta tác động vào đó một lượng nhiệt nhỏ.

... hoặc bơi dễ dàng mà không cần bình dưỡng khí hay phải nín thở. (Ảnh: Internet)
... hoặc bơi dễ dàng mà không cần bình dưỡng khí hay phải nín thở. (Ảnh: Internet)

“Xung quanh cơ thể chúng ta, chỉ cần khoảng 21% ô-xi có trong không khí là sẽ sống được. Do đó, vật liệu mới sau khi giải phóng khí sẽ giúp chúng ta đi dưới nước như trên bờ, chỉ cần mang vài hạt Aquaman là được”, Christine nói thêm.

Cũng theo vị giáo sư này, ứng dụng chất liệu mới không chỉ dừng lại ở việc cho phép chúng ta lặn dưới nước không cần bình dưỡng khí mà tương lai, nó sẽ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực hơn nữa, đặc biệt là y tế.

Theo ông, nếu được ứng dụng, Aquaman hoàn toàn có thể thay thế bình thở cho những người có bệnh về hô hấp, đặc biệt là phổi. Ngoài ra, tinh thể này còn có thể được sử dụng để cung cấp dưỡng khí cho các nhà du hành vũ trụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại