Con ghi bàn, bố hành động phi thể thao ngoài đường pitch

Tiểu Mã |

Không ai nghĩ đây lại là hành động của hai bậc phụ huynh đang theo dõi con trai mình thi đấu.

Nhân vật chính trong vụ ẩu đả này là những người cha của hai cầu thủ thuộc hai đội bóng thi đấu trên sân. Điều đáng nói là màn "ăn thua đủ" này xảy ra bên ngoài sân vận động nhưng các nhân viên an ninh và CĐV vẫn không hề hay biết để có thể can ngăn kịp thời.

Duy nhất chỉ có một người phụ nữ dường như đã cố gắng nói điều gì đó để hai người đàn ông kiềm chế lại cơn bốc hỏa của mình, song nỗ lực đó chẳng đem lại chút tác dụng nào.

Con ghi bàn, bố hành động phi thể thao ngoài đường pitch - Ảnh 1.

Hai phụ huynh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau.

Hành vi này khiến một người bị chấn thương khá nặng ở vùng mặt và sau đó đã phải vào bệnh viện để băng bó vết thương.

Theo những thông tin ban đầu, màn bạo lực trên xảy ra ở trận đấu giữa 2 CLB UD Telde và UD Guia trong khuôn khổ giải đấu nghiệp dự trên đảo Gran Canaria (thuộc Tây Ban Nha) hồi cuối tuần qua.

Ngay sau khi một cầu thủ đội khách UD Guia có bàn gỡ hòa 1-1 thì bố của anh không hiểu vì lý do gì đã tranh cãi với phụ huynh bên phía đối phương và màn ẩu đả đã nổ ra. Ở trận này, đội chủ nhà giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Sau sự cố, điều tra viên Pablo Hernandez đã thông báo rằng lực lượng cảnh sát sẽ tiến hành điều tra và xử phạt để răn đe. Ông Hernandez cũng nêu quan điểm rằng hai vị phụ huynh này cần phải vĩnh viễn bị cấm đến các sân vận động. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại