Vụ côn đồ cầm dao đe dọa bác sỹ: "Có thể nhóm thanh niên uống rượu say và gây rối"

Nguyễn Song |

"Tôi không cho rằng đây là hành động phá hoại bệnh viện từ một nhóm người nào. Có thể nhóm thanh niên trên uống rượu say và gây rối thôi", lãnh đạo bệnh viện nói về nhóm côn đồ đe dọa bác sỹ.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 7/5, có 3 thanh niên đưa một bệnh nhân nữ có biểu hiện ngất xỉu đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ).

Tại đây, khi các bác sỹ đưa bệnh nhân vào cấp cứu và yêu cầu các thanh niên ra ngoài thì nhóm người này chửi bới bác sỹ và các nhân viên y tế.

Đội phản ứng nhanh của bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, áp giải đối tượng ra khỏi bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh, cho cán bộ y, bác sĩ.

Ít phút sau, nhóm này lại tiép tục quay lại tấn công các y bác sỹ của bệnh viện khiến mọi người phải gọi công an. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an huyện Đoan Hùng có mặt thì các đối tượng lại nhanh chóng bỏ đi.

"Khi tỉnh dậy, cô gái nói không phải là vợ hay người yêu của nhóm thanh niên và bất ngờ bỏ chạy khiến nhân viên bệnh viện không kịp ghi lại danh tính" – ông Cần Liên Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Hùng Vương nói trên trang VTC News.

Vụ côn đồ cầm dao đe dọa bác sỹ: Có thể nhóm thanh niên uống rượu say và gây rối - Ảnh 1.

Dấu tích vật thể làm vỡ kính ô tô đậu ở cổng Bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Ảnh BVCC

Đến 20h30 cùng ngày, nhóm này tiếp tục quay lại bệnh viện. Lần này, các đối tượng mang theo súng cao su, bất ngờ bắn về phía nhân viên bảo vệ tên Trung đang hướng dẫn xe ô tô đỗ ở cổng bệnh viện.

Viên đạn sượt qua vai anh Trung, làm thủng kính chiếc xe ô tô đỗ gần đó khiến y, bác sỹ, bệnh nhân và những người nhà bệnh nhân hoảng sợ. Sau khi gây rối trật tự, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương nói thêm trên trang này: "Tôi không cho rằng đây là hành động phá hoại bệnh viện từ một nhóm người nào. Có thể nhóm thanh niên trên uống rượu say và gây rối thôi".

Trong tối ngày 9/5, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính ban đầu của bệnh nhân và một số đối tượng gây rối.

Cụ thể, bệnh nhân nữ tên là Thúy, (26 tuổi, ở TP. Tuyên Quang) còn 2 đối tượng điều khiển xe mô tô đưa nạn nhân tới phòng cấp cứu là Lê Văn Tuyên (31 tuổi) ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang và Cao Ngọc Cảnh (30 tuổi) ở cùng thôn.

Công an huyện Đoan Hùng đã tiến hành triệu tập Lê Văn Tuyên để đấu tranh làm rõ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại