Con đỉa 5cm sống trong đường thở của bé gái ở Nghệ An

Thủy Tiên |

Thấy con khò khè, khó thở, gia đình tá hỏa khi bác sĩ phát hiện một con đỉa dài 5cm trong đường thở.

Ngày 26/10, ông Đoàn Nhân Chính - Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa vừa tiếp nhận và gắp thành công một con đỉa dài 5cm từ đường thở của một bệnh nhi 9 tuổi.

Theo người nhà bệnh nhân, cách đây 2 tháng cháu Lương Thị Tơi (9 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn), sau khi uống nước suối thì có biểu hiện khò khè, khó thở, cảm giác có gì đó vướng mắc trong cổ họng nhưng người nhà chỉ nghĩ cháu bị viêm phế quản thông thường.

Tuy nhiên, thấy cháu ngày càng khó thở nên gia đình mới đưa xuống bệnh viện để kiểm tra. Sau khi thăm khám các bác sĩ phát hiện trong hạ thanh môn của cháu bé có dị vật là một con đỉa.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống cứng, gắp dị vật ra là con đỉa còn sống dài hơn 5cm.

“Do con đỉa sống lâu ngày trong hạ thanh môn nên càng ngày càng to lên, hút máu, khiến cho thành phế quản của bệnh nhân bị viêm loét, chảy máu, đọng nhiều dịch mủ, che bít kín đường thở”, bác sĩ Chính nói.

Hiện sức khỏe của cháu Tơi đã dần ổn định và đang các bác sĩ tiếp tục theo dõi chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại