Cơn bão số 4: Nước lũ cuốn trôi xe taxi, tài xế thoát chết hy hữu

Đình Thức |

Tài xế taxi 4 chỗ cố điều khiển xe vượt đoạn đường bị ngập nhưng bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Sáng 13/9, ông Nguyễn Đình Tân, Chủ tịch UBND xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn, Quảng Nam), cho biết vừa cứu sống 1 tài xế trong chiếc xe taxi bị nước cuốn trôi.

Trước đó vào khoảng 3h30 cùng ngày, tài xế Lê Đức Điểu (SN 1975, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển xe mang BKS: 43A 16380 của hãng taxi Đà Nẵng đưa khách từ Đà Nẵng đi trung tâm huyện Nông Sơn trên đường liên huyện DT611.

Khi xe quay về đến địa phận thôn Lộc Trung (xã Quế Lộc) thì đoạn đường này đã bị ngập. Tuy vậy, tài xế vẫn cố điều khiển xe vượt qua dòng nước đang chảy xiết nên đã bị nước lũ cuốn trôi xuống ruộng.

"Tài xế may mắn đạp cửa bơi được ra ngoài nên thoát chết. Người dân gần đó biết sự việc nên đã cho tài xế trú nhờ. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, chiếc xe vẫn đang ở dưới ruộng chưa trục vớt được", ông Tân cho hay.

Cơn bão số 4: Nước lũ cuốn trôi xe taxi, tài xế thoát chết hy hữu - Ảnh 1.

Đoạn đường bị ngập nặng nhưng tài xế vẫn cố điều khiển xe vượt qua

Ông Tân cho biết do ảnh hưởng của bão nên 1 số tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập nặng. Đến thời điểm này, mưa đã tạnh nhưng tình trạng ngập vẫn còn.

Ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, cho biết bão số 4 gây mưa lớn và ngập cục bộ khiến 1 số tuyến đường bị chia cắt. Tuy nhiên, bão không gây thiệt hại về người. UBND huyện đang thống kê thiệt hại về lúa và hoa màu người dân chưa kịp thu hoạch bị ngập úng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại