Còn ai nói HLV Park Hang-seo ưu ái quân bầu Đức?

Nhơn Lộc (S5) |

Ngày đến với bóng đá Việt Nam và suốt một thời gian dài sau đó, HLV Park Hang-seo từng bị cho rằng quá ưu ái quân bầu Đức trên tuyển. Nhưng với những con người mà tướng Park đang sử dụng tại Asiad 2018, nghi ngờ đó dường như đã là câu chuyện của quá khứ.

Bầu Đức, người có công đưa HLV Park Hang-seo về với bóng đá Việt Nam từng bị nghi ngờ quân HAGL sẽ gần như chiếm ưu thế ở các cấp độ ĐTQG. Mỗi khi danh sách đội tuyển được công bố, điều được quan tâm đầu tiên là có bao nhiêu thành viên của đội bóng phố Núi được triệu tập.

Mới đây nhất, khi Olympic Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Asiad 2018, có đến 9 thành viên của HAGL được triệu tập, và nghi ngờ đó lại lần nữa được dấy lên trong dư luận. Nhưng rồi sao, chỉ có 5 thành viên của HAGL đi cùng tướng Park sang Indonesia. Trong đó, Minh Vương đi theo dạng vé vớt khi Thành Chung dính chấn thương.

Sau 3 trận đấu tại Asiad 2018, có 4 cái tên của HAGL được HLV Park Hang-seo sử dụng, nhưng tần suất xuất hiện không dày như trước nữa. Trận mở màn thắng Pakistan 3-0, Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh có tên trong đội hình xuất phát. Và rồi Xuân Trường phải nhường chỗ cho Hùng Dũng ngay đầu hiệp 2, Công Phượng được thay ra khi đồng hồ điểm sang phút 81.

Còn ai nói HLV Park Hang-seo ưu ái quân bầu Đức? - Ảnh 1.

Quân bầu Hiển hiện đang chiếm ưu thế trước quân của bầu Đức trên Olympic Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đến trận thứ 2 đánh bại Nepal 2-0, chỉ có mỗi Văn Thanh có tên trong đội hình xuất phát. Công Phượng cùng Xuân Trường chỉ được tung vào sân khi thế trận đã an bài và không còn nhiều tính cạnh tranh.

Và rồi ở trận cuối hạ gục Nhật Bản, Văn Thanh vẫn là cái tên duy nhất của HAGL có tên trong đội hình chính. Công Phượng được trao cơ hội trong khoảng hơn 30 phút hiệp 2 nhưng lại khá mờ nhạt. Riêng Xuân Trường được cất kỹ trên băng ghế dự bị. Kết thúc vòng bảng, Minh Vương là cái tên duy nhất của HAGL chưa được tung vào sân bất kỳ một phút nào.

Nếu như quân bầu Đức góp mặt khá khiêm tốn trong hành trình của Olympic Việt Nam tính đến thời điểm này. Ở hướng ngược lại, quân nhà bầu Hiển lại góp mặt với tần suất khá dày đặc. Bộ đôi trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh cùng tiền vệ Quang Hải gần như không nhường vị trí cho ai.

Còn ai nói HLV Park Hang-seo ưu ái quân bầu Đức? - Ảnh 2.

Quang Hải gần như chiếm trọn niềm tin của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Tiến Tuấn.

Những Văn Quyết, Hùng Dũng, Đức Huy khi thì có tên trong đội hình xuất phát. Nếu HLV Park Hang-seo đưa ra sự thay thế thì những cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hà Nội được nhắc đến đầu tiên.

Với cách dùng quân của mình, HLV Park Hang-seo muốn truyền đi thông điệp rằng dưới thời của ông không có ai là không thể thay thế. Ai có được phong độ tốt, thi đấu ổn định hiển nhiên có một suất trong đội hình xuất phát cũng như được đưa vào sân từ băng ghế dự bị.

Vậy nên, câu chuyện "con ông, con tôi hay con chúng ta" sẽ không tồn tại ở bóng đá Việt Nam ít nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. Trước đó, thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội hình gồm SLNA và phần còn lại từng tốn rất nhiều giấy mực của báo giới và sự người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại