Cố vấn an ninh cho TT Zelensky tuyên bố tiếp tục chính sách "chiến tranh với Nga"

Trí Đức |

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình “Gromadsky Televidenhie”, ông Ivan Aparshin, cố vấn về các vấn đề an ninh và quốc phòng cho Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ giữ chính sách gia nhập NATO và “chiến tranh với Nga”.

Ông Ivan Aparshin tuyên bố: “Chúng tôi không thay đổi chính sách liên quan đến việc đưa Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhưng chúng tôi đã không thảo luận về thời hạn. Chúng tôi không thay đổi chính sách liên quan đối với cuộc chiến với Liên bang Nga, đó là chiến tranh”.

Ông Ivan Aparshin nói thêm rằng chính sách của tân Tổng thống Zelensky sẽ nhằm xóa bỏ tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng, nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ lãnh thổ hiện đại, cũng như đảm bảo quân đội chuyên nghiệp.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Apostrof”, ông Ivan Aparshin, cố vấn về các vấn đề an ninh và quốc phòng cho Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ trở lại kiểm soát khu vực Donbass – miền Đông Ukraine sau 5 năm nữa.

Cố vấn an ninh cho TT Zelensky tuyên bố tiếp tục chính sách chiến tranh với Nga - Ảnh 2.

Tổng thống đắc cử Ukraine Zelensky

Trong khi đó, trong cuộc họp với Ủy viên châu Âu về chính sách láng giềng và mở rộng EU Johannes Khan, Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky đã nêu lên những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của Kiev là chiến thắng tham nhũng và gia nhập NATO, EU.

Ông Zelensky nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi không phải là cuộc chiến chống tham nhũng, mà là chiến thắng tham nhũng. Phi độc quyền trong lĩnh vực năng lượng, phi tài phiệt hóa trên các phương tiện truyền thông".

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng tài chính, cố vấn của Tổng thống đắc cử Ukraine Zelensky về các vấn đề quốc tế, kinh tế và tài chính, ông Oleksandr Danylyuk cho biết, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống đắc cử Vladimir Zelensky sau khi nhậm chức sẽ là việc nối lại vòng đàm phán định dạng Normandy (Gồm: Pháp, Đức, Nga và Ukraine) để giải quyết khủng hoảng tại Donbass – miền Đông Ukraine.

Cố vấn an ninh cho TT Zelensky tuyên bố tiếp tục chính sách chiến tranh với Nga - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko

Quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi do cuộc xung đột nội bộ ở Donbass – miền Đông Ukraine. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Vào tháng 1/2015, Quốc hội Ukraine đã thông qua một văn kiện trong đó Nga được gọi là "quốc gia xâm lược". Moscow phủ nhận cáo buộc của Kiev và gọi các cáo buộc này là không thể chấp nhận được.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không phải là một bên tham gia cuộc xung đột ở phía đông nam Ukraine và chỉ quan tâm đến việc giúp Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại