Cơ thể trẻ

Người sở hữu cơ thể trẻ khỏe theo thời gian sẽ không có 3 biểu hiện này ở bàn chân

Người sở hữu cơ thể trẻ khỏe theo thời gian sẽ không có 3 biểu hiện này ở bàn chân

Sống khỏe 2024-01-15T13:32:00

Những dấu hiệu lão hóa đầu tiên của cơ thể sẽ luôn bắt đầu từ bàn chân. Do đó, muốn biết mình có sở hữu cơ thể trẻ khỏe theo năm tháng hay không, bạn chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu này ở bàn chân.

4 'công tắc thông minh' nằm trên cơ thể trẻ: Cha mẹ càng chạm nhiều, IQ của con càng được cải thiện

4 'công tắc thông minh' nằm trên cơ thể trẻ: Cha mẹ càng chạm nhiều, IQ của con càng được cải thiện

Đời sống 2023-01-31T22:29:00

Cha mẹ thường xuyên chạm vào những bộ phận này sẽ giúp con lớn lên thông minh hơn, sức đề kháng cũng được cải thiện.

Hài cốt trẻ em 3.800 năm tuổi được tìm thấy trong bình cổ

Hài cốt trẻ em 3.800 năm tuổi được tìm thấy trong bình cổ

Tri thức mới 2021-03-16T12:21:00

Các nhà khảo cổ Israel đã vô tình phát hiện bộ hài cốt của một đứa trẻ trong chiếc bình được chôn cách mặt đường 3m ở thành phố Jaffa.

Bé gái 10 tháng phải đi cấp cứu vì bà trêu cho cười như nắc nẻ

Bé gái 10 tháng phải đi cấp cứu vì bà trêu cho cười như nắc nẻ

Đời sống 2020-01-10T18:33:00

Màn vui vẻ ấy ngay lập tức thay bằng sự hoảng loạn khi bé gái im bặt, mắt trợn ngược, mặt mũi tím xanh.

1001 thắc mắc: Gần 8 tỷ người sao không mặt ai giống nhau?

1001 thắc mắc: Gần 8 tỷ người sao không mặt ai giống nhau?

Tri thức mới 2019-12-27T07:36:00

Theo báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2019 của Liên Hợp Quốc (UN), dân số thế giới hiện là khoảng 7,7 tỷ người và được dự báo sẽ tăng thêm 2 tỷ người vào năm 2050. Vậy tại sao không thể tìm được hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, dẫu có là anh chị em sinh đôi.

Chuyện quái dị về người phụ nữ hơn 40 năm không hé răng cười và bí mật chiêu làm đẹp 'không tốn 1 xu' đến Kim Kardashian cũng muốn học tập

Chuyện quái dị về người phụ nữ hơn 40 năm không hé răng cười và bí mật chiêu làm đẹp 'không tốn 1 xu' đến Kim Kardashian cũng muốn học tập

Đời sống 2019-07-03T17:03:00

Người ta thì phải đi tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc để nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt còn người phụ nữ này lại quyết không hé răng cười vì lý do 'quái dị nhất quả đất'.

Nếu thấy con thức dậy và có 3 hành động này, chứng tỏ con bạn là đứa trẻ rất thông minh

Nếu thấy con thức dậy và có 3 hành động này, chứng tỏ con bạn là đứa trẻ rất thông minh
Đời sống 2019-05-28T14:37:00

Nhiều bà mẹ lo lắng khi thấy con mình thức dậy và có những hành động 'lạ' như dưới đây, thế nhưng đó là một dấu hiệu đáng mừng bởi sau này bé sẽ có chỉ số IQ cao.

Thấy cháu sơ sinh mới được 10 ngày tuổi khóc mãi không dứt, bà tưởng cháu đói nên mang thứ này cho ăn rồi phải ân hận cả đời

Thấy cháu sơ sinh mới được 10 ngày tuổi khóc mãi không dứt, bà tưởng cháu đói nên mang thứ này cho ăn rồi phải ân hận cả đời

Đời sống 2019-03-19T09:02:00

Trường hợp tử vong do sự thiếu hiểu biết của người lớn dưới đây sẽ là một bài học đáng ghi nhớ cho các bậc phụ huynh khi chăm sóc con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Trở rét đậm, sử dụng điều hòa làm ấm cho bé thế nào?

Trở rét đậm, sử dụng điều hòa làm ấm cho bé thế nào?

Tri thức mới 2019-01-05T15:46:00

Khi bật chế độ sưởi ấm trên điều hòa, cha mẹ cần chú ý không nên mặc quá nhiều quần áo cho trẻ để đảm bảo sức khỏe.

Choáng với phương pháp lấy kim chích nặn máu độc để trẻ "hay ăn chóng lớn"

Choáng với phương pháp lấy kim chích nặn máu độc để trẻ "hay ăn chóng lớn"

Sống khỏe 2018-12-18T14:13:45

Chích đẹn, theo trong quan niệm dân gian đây là cắt lễ để bé lớn nhanh, phương pháp chữa bệnh hiệu quả, an toàn mà không phải tốn tiền và công sức quá nhiều bằng cách chích nặn máu.

Dọn nhà của mẹ quá cố, những đứa con phát hiện xác ướp người anh trai sơ sinh mà họ chưa bao giờ biết đến

Dọn nhà của mẹ quá cố, những đứa con phát hiện xác ướp người anh trai sơ sinh mà họ chưa bao giờ biết đến

Đời sống 2018-11-23T14:06:00

Ba người con đã phát hiện ra sự thật đáng sợ dưới gầm cầu thang, khi tìm thấy chiếc hộp chứa xác ướp của một đứa trẻ sơ sinh, được xác nhận là anh trai cùng huyết thống với họ.

Chuyên gia Nhi khoa hàng đầu chỉ "thủ phạm" không ngờ khiến con bạn ho mãi không khỏi

Chuyên gia Nhi khoa hàng đầu chỉ "thủ phạm" không ngờ khiến con bạn ho mãi không khỏi

Sống khỏe 2018-04-30T09:35:00

Các nghiên cứu trên thế giới đã công bố, chỉ có 15% bệnh nhân có triệu chứng ho là nhiễm khuẩn và cần dùng đến kháng sinh. 85% còn lại mắc ho là do virus hoặc các nguyên nhân khác.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại