Có một sinh vật đáng sợ hiện diện trong bức ảnh này, bạn có nhìn ra không?

Hoa Hướng Dương |

Nếu gặp ngoài đời thực, chắc chắn bạn sẽ giật mình sợ hãi!

Hình ảnh dưới đây được tổ chức bảo vệ môi trường Sunshine Coast Snake Catchers đăng tải trên trang Facebook của mình, bạn hãy dành ít phút để quan sát kỹ bức ảnh dưới đây để phát hiện điều bất thường.

Hãy quan sát thật kỹ bức ảnh này:

Có một sinh vật đáng sợ hiện diện trong bức ảnh này, bạn có nhìn ra không? - Ảnh 1.

Hãy kiểm tra độ tinh mắt của bạn qua bức ảnh trên. Ảnh: Sunshine Coast Snake Catchers

Liệu bạn đã phát hiện ra một sinh vật khá đáng sợ trong bức ảnh trên?

Nếu chưa thì hãy quan sát bức ảnh trên một lần nữa trước khi đối chiếu đáp án của mình với đáp án mà Sunshine Coast Snake Catchers đưa ra một ngày sau đó. Câu trả lời có thể sẽ khiến nhiều người phải giật mình.

Nhân vật chính trong bức ảnh trên là một con trăn đang treo mình trên cây cao mà phải rất chú ý quan sát bạn mới có thể phát hiện ra vị trí của nó.

Đáp án: Vị trí con trăn đang treo mình

Có một sinh vật đáng sợ hiện diện trong bức ảnh này, bạn có nhìn ra không? - Ảnh 2.

Vị trí con trăn đang treo mình. Ảnh: Sunshine Coast Snake Catchers

Có một sinh vật đáng sợ hiện diện trong bức ảnh này, bạn có nhìn ra không? - Ảnh 3.

Vị trí con trăn. Ảnh: Sunshine Coast Snake Catchers

Đáp án về loài trăn mà Sunshine Coast Snake Catchers đưa ra trên trang facebook của mình chính là Coastal Carpet Python (có tên khoa học là Morelia spilota mcdowelli). Giống như các loại trăn khác, trăn Carpet không có nọc độc.

Có một sinh vật đáng sợ hiện diện trong bức ảnh này, bạn có nhìn ra không? - Ảnh 4.

Trăn Coastal Carpet. Ảnh: Snakecatchers

Chúng có tên là trăn Carpet ven biển (Coastal Carpet) vì thường phân bố ven biển đông bắc nước Úc và New Guinea có cơ thể phát triển dài tới hơn 2 m, cân nặng hơn 15 kg.

Do không có nọc độc nên giống như nhiều loại trăn chúng săn mồi bằng cách quấn siết con mồi tới chết, thức ăn chủ yếu của nó là các loài gặm nhấm, chim và ếch...

Nhìn chung, chúng không nguy hiểm với con người nhưng có thể ăn thịt các vật nuôi có kích thước nhỏ trong nhà như chó mèo... nên thường được mọi người gọi điện tới trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để xử lý.

Nguồn: Snakecatchers

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại