Cỏ mọc um tùm ở Hà Nội: "Đừng để đường biến thành rừng cỏ hoang"

Hoàng Đan |

"Việc dừng hẳn cắt xén cỏ ở các tuyến đường của Hà Nội rõ ràng theo tôi cần phải xem lại, đừng để đường phố thủ đô vốn đẹp như thế lại thành rừng cỏ hoang…", TS Hiệp nêu.

Từ 1/7, Hà Nội có chủ trương dừng chi tiền việc cắt cỏ để giảm chi ngân sách. Hơn 2 tháng không được chăm sóc cỏ, cây xanh được trồng trên dải phân cách nhiều tuyến đường như Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Văn Cao... đã mọc um tùm, lan cả xuống lòng đường.

Trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm bảo tồn thực vật Việt Nam cho rằng, ông đồng tình với việc dừng chi hàng chục tỷ đồng cho việc cắt xén cỏ, tỉa cây ở dải phân cách của Hà Nội nhưng việc dừng hẳn như thế này là không được.

"Tôi có đi qua một số tuyến phố của Hà Nội và thấy cỏ đang mọc um tùm hết cả. Dừng tạm thời thì được còn dừng hẳn như thế này, theo tôi là không được.

Bởi đây là vấn đề liên quan đến cảnh quan đô thị, chúng ta cần phải có phương án xử lý sao cho hợp lý nhất, tránh gây mất mỹ quan của thủ đô", TS Hiệp nói.

TS Hiệp cũng cho hay, đối với việc trồng cỏ, cây trên dải phân cách khi được thực hiện trước đây đều có Hội đồng đánh giá, khảo nghiệm rồi mới đưa ra quyết định.

"Việc trồng này cũng để tạo cảnh quan, môi trường cho các tuyến đường nên trong lúc này nếu muốn thay đổi mà chưa có kinh phí thì ta vẫn phải tập trung để chỉnh trang, cắt tỉa cho đảm bảo cảnh quan.

Ở đây, cũng giống như việc bố mẹ để lại cho chúng ta cái nhà nhưng chưa có điều kiện xây mới thì phải tập trung để chỉnh trang, sửa chữa mà ở chứ không thể buông xuôi được.

Việc dừng hẳn cắt xén cỏ như thế thì rõ ràng theo tôi cần phải xem lại, đừng để đường phố thủ đô vốn đẹp như thế lại thành rừng cỏ hoang…", TS Hiệp nêu.

Cỏ mọc um tùm ở Hà Nội: Đừng để đường biến thành rừng cỏ hoang - Ảnh 1.

Ảnh cỏ mọc um ùm trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Còn nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cũng ủng hộ việc dừng chi hàng chục tỉ cắt cỏ nhưng chỉ nên dừng tại thời điểm đó và là bước dừng tình thế để hạch toán rõ ràng, đáng chi bao nhiêu, chọn đơn vị nào…

"Dừng lại để xem xét khác với với chuyện dừng hẳn việc cắt cỏ, để cỏ mọc um tùm như thế này.

Dừng tại thời điểm đó để xem xét lại vấn đề chi nhưng cần phải tìm phương án chứ không được dừng hẳn vì cỏ mọc rất nhanh, cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng trầm trọng.

Dừng như thế là buông xuôi công tác chỉnh trang đô thị, như thế là không được", bà An nêu.

Bà An cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ chi phí cắt tỉa cỏ, cây xanh ở dải phân cách lên tới hàng chục tỷ đồng.

"Cần phải làm rõ họ làm cái gì với số tiền đó? Tiền công tính ra trên đầu người bao nhiêu, cắt cỏ bằng gì, công nghệ, kỹ thuật cắt cỏ thế nào? Cách tính toán chi trả như thế nào mà ra số tiền như thế?", bà Bùi Thị An đặt vấn đề.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND TP tổ chức ngày 15/8, ông Chung cho biết, chỉ 24km ở đại lộ Thăng Long riêng tiền cắt cỏ và chăm sóc một ít cây hoa một năm thành phố phải chi 53 tỉ đồng. Theo ông Chung đây là việc "không thể chấp nhận được".

Trong khi chờ đợi đề án tổng thể về quản lý hệ thống công viên, cây xanh thảm cỏ và rà soát, cân đối bố trí ngân sách, thành phố đã chủ trương dừng toàn bộ việc cắt tỉa, chăm sóc thảm cỏ trên các dải phân cách.

Được biết, Hà Nội sẽ hoàn chỉnh hệ thống quy trình, định mức đơn giá để đặt hàng, đấu thầu duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn thành phố từ 1/1/2017. 

Việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo lựa chọn được đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, chất lượng duy trì tốt với chi phí hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại