Cơ hội nào cho các tân binh của ĐT Việt Nam?

Hà Phương |

Trong danh sách tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, người ta thấy có tới 9 cầu thủ chưa từng được khoác áo ĐT Việt Nam ra sân trước đây.

Trong số này, có 4 cầu thủ đã từng được triệu tập trong các đợt tập trung năm ngoái nhưng cuối cùng chỉ được làm bạn với băng ghế dự bị. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Tấn Tài, Đình Trọng và tiền đạo Đức Chinh.

5 người còn lại thậm chí mới lần đầu tiên được hít thở bầu không khí đội tuyển gồm hậu vệ Xuân Mạnh, Anh Quang, tiền vệ Đức Huy, Văn Đức, Khắc Ngọc. Câu hỏi đặt ra là ai trong số này sẽ lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG trong trận đấu với Jordan?

Ở vị trí thủ môn, sau những sai lầm tại AFC Cup và tại trận đấu gặp Than Quảng Ninh mới đây thuộc vòng 3 V.League 2018, Tiến Dũng xem ra khó có cửa cạnh tranh suất bắt chính với 2 người đàn anh Văn Lâm và Tuấn Mạnh.

Cơ hội nào cho các tân binh của ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Cơ hội để Bùi Tiến Dũng được ra sân không cao.

Vị trí hậu vệ cánh, cơ hội đang được mở ra với Xuân Mạnh và Tấn Tài. Bởi trong 8 hậu vệ được triệu tập lần này, có tới 5 người sở trường đá trung vệ và chỉ có 3 cầu thủ đá cánh thực thụ (Văn Thanh, Xuân Mạnh, Tấn Tài).

Hậu vệ của HAGL gần như chắc chắn sẽ chiếm 1 suất đá chính ở cánh phải hoặc cánh trái (tùy thuộc vào cách sử dụng của HLV Park Hang Seo). Cánh còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Xuân Mạnh và Tấn Tài. Trong đó, hậu vệ của SLNA chiếm ưu thế hơn chút ít nhờ sự đa năng của mình (Tấn Tài gần đây thường gắn chặt với vị trí hậu vệ cánh phải).

Trong khi đó ở trung tâm hàng phòng ngự, Đình Trọng với sự ổn định của mình được đánh giá là có nhiều cơ hội đá chính hơn hẳn so với Anh Quang, đặc biệt khi từng là đối tác ăn ý của Tiến Dũng, Duy Mạnh tại VCK giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, với việc Quế Ngọc Hải được gọi lên tuyển, thì Đình Trọng khả năng sẽ phải cạnh tranh vị trí với Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh.

Cơ hội nào cho các tân binh của ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

Đình Trọng (giữa) liệu sẽ có lần đầu được ra sân trên ĐTQG?

Trên tuyến giữa, với việc thầy Park để ở nhà nhiều tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm như Huy Hùng, Hoàng Thịnh... cơ hội cũng đang rộng mở với Đức Huy và Khắc Ngọc để trở thành đối tác của đội phó Xuân Trường.

Tiền vệ của Hà Nội tranh chấp tốt hơn và từng đá cặp khá ăn ý với Xuân Trường trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á vừa qua. Tuy nhiên, Đức Huy chưa lấy lại được phong độ cần thiết và thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị của CLB Hà Nội trong các trận đấu vừa qua ở V.League 2018.

Trong khi đó, Khắc Ngọc dù chưa từng đá cặp với Xuân Trường nhưng lại đang chơi khá nổi bật kể từ đầu mùa trong vai trò nhạc trưởng của đội bóng xứ Nghệ.

Cơ hội nào cho các tân binh của ĐT Việt Nam? - Ảnh 4.

Hồ Khắc Ngọc khả năng cao sẽ được bố trí đá cặp cùng Xuân Trường (Ảnh: Báo Nghệ An).

ĐT Việt Nam lúc này đang sở hữu rất nhiều tiền vệ cánh chất lượng như Thanh Trung, Minh Tuấn, Quang Hải... Vì vậy Văn Đức dù đang chơi khá hay trong màu áo SLNA nhưng có lẽ vẫn chỉ đóng vai trò là "quân bài trong tay áo" của HLV Park Hang Seo mà thôi.

Tương tự như vậy trên hàng tiền đạo, Đức Chinh có lẽ sẽ phải chấp nhận việc bắt đầu trận đấu với Jordan từ băng ghế dự bị và chờ đợi cơ hội vào sân thay người trong trường hợp hàng công của ĐT Việt Nam gặp bế tắc.

"Ngôi sao ồn ào" Đặng Văn Lâm trở lại, HLV Park Hang-seo sẽ phải đau đầu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại