Cô giáo Hà Nội giành được 100 triệu đồng nhờ sáng kiến giúp trẻ mắc hội chứng down học đọc

ĐẶNG CHUNG |

Sau những giờ lên lớp, cô Dương Thu Hà (giáo viên Sinh học, Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội) lại cùng học sinh của mình miệt mài nghiên cứu, bắt tay vào thực hiện một thiết bị đặc biệt để giúp trẻ mắc hội chứng down nhanh biết đọc và hứng thú hơn trong quá trình học tập.

Tối 11.11, cô Dương Thu Hà và học sinh của mình được vinh danh, trao thưởng 100 triệu đồng trong chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018, do T.Ư Ðoàn, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức.

Công trình của cô đã gây ấn tượng đặc biệt với Ban tổ chức khi không chỉ có giá trị thực tiễn, mang tính khoa học mà còn rất nhân văn.

Cô giáo Hà Nội giành được 100 triệu đồng nhờ sáng kiến giúp trẻ mắc hội chứng down học đọc - Ảnh 1.

Cô Dương Thu Hà thuyết trình về công trình giúp trẻ em kém may mắn thuận lợi hơn trong việc học tập

Trong một lần đi thăm trung tâm giáo dục hòa nhập, chứng kiến sự vất vả và nhiệt tâm của các đồng nghiệp trong quá trình chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn; rồi sự kiên trì của những người mắc hội chứng down, không vì những khiếm khuyết của cơ thể mà từ bỏ cơ hội học tập, cô Hà tự nhủ mình cần làm một điều gì đó.

Vốn đam mê nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến trong quá trình dạy học ở Trường THPT Lê Lợi, cô đã bàn với học sinh của mình làm một sản phẩm để mang đến cơ hội học tập, tiếp cận tri thức cho những đứa trẻ thiếu may mắn hơn.

Và thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng down học đọc thông qua các các chủ đề của kỹ năng sống ra đời, sau nửa năm, cô trò ấp ủ và cùng bắt tay thực hiện.

"Thực ra thiết bị PSE chính là chuỗi những hình ảnh, âm thanh, biểu cảm giúp trẻ mắc hội chứng down, tự kỷ học chữ cái.

Thiết bị này tương tác trực tiếp với trẻ thông qua thảm thông minh được gắn chip cảm biến và sỏi mát xa, giúp tăng khả năng vận động, tuần hoàn máu dưới lòng bàn chân, từ đó tác động đến não bộ, có tác dụng tích cực trong việc cải thiện giấc ngủ, sức đề kháng"- cô Hà chia sẻ về sáng chế của mình.

Hiện thiết bị của cô Hà đã được thực nghiệm và đánh giá trên 20 trẻ mắc hội chứng down và cho kết quả rất tốt, được các em đón nhận vui vẻ, hào hứng.

"Đây là món quà tôi dành tặng những người kém may mắn tìm được niềm vui, sự hứng thú và hiệu quả trong học tập. Khi mang công trình của mình tham gia “Tri thức trẻ vì giáo dục”, tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, nhà đầu tư để sản phẩm hoàn thiện hơn, đến được với nhiều đứa trẻ chưa may mắn" - giáo viên Trường THPT Lê Lợi chia sẻ.

Cô giáo Hà Nội giành được 100 triệu đồng nhờ sáng kiến giúp trẻ mắc hội chứng down học đọc - Ảnh 3.

Các tác giả có công trình được vinh danh trong đêm trao giải Tri thức trẻ vì giáo dục.

Ngoài công trình của cô Dương Thu Hà, 3 công trình khác cũng được vinh danh và nhận được số tiền 100 triệu đồng từ Ban tổ chức Tri thức trẻ vì giáo dục 2018.

Đó là các công trình: Ðèn học thông minh The Smart Light công nghệ 4.0 (IoT) của tác giả Nguyễn Huy Du;

VEC – Hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng công nghệ Blockchain của nhóm tác giả Lê Yên Thanh, Lâm Trung Hiếu, Nguyễn Lâm Ngọc Bích;

Phần mềm học tiếng Anh trực tuyến IOSTUDY của nhóm tác giả: Lục Quang Tấn, Trần Ðức Thắng, Nguyễn Thành Luân, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại