Cô gái Pháp 18 tuổi và tình yêu mãnh liệt với võ Việt Nam

Thu Chang |

Sinh ra và lớn lên ở Pháp, song Camille Martinez có tình yêu mãnh liệt với võ cổ truyền Việt Nam.

Vốn rất yêu thích các nền văn hóa Châu Á, tôn trọng tinh thần tôn sư trọng đạo của võ thuật, cũng nhằm rèn luyện sức khỏe, Camille đã từng tập luyện rất nhiều các môn võ.

Cuối cùng cô chọn gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam bởi niềm đam mê bất tận và triết lí mà nó đem lại.

Cô gái Pháp 18 tuổi và tình yêu mãnh liệt với võ Việt Nam - Ảnh 1.

Nhan sắc xinh đẹp của Camille trong bộ võ phục.

Tại giải Vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam, cô gái 18 tuổi từ đoàn Võ thuật cổ truyền Pháp đã giành được HCV nội dung tập thể đối luyện và HCB nội dung quyền "Tứ Linh Đao". Camille chia sẻ:

"Tôi cảm thấy rất vui sướng khi giành được danh hiệu này nhưng chừng đó là chưa đủ. Tôi sẽ học hỏi và tập luyện nhiều hơn nữa để giành được những thành tích cao trong các giải đấu lớn sắp tới".

Cô gái Pháp 18 tuổi và tình yêu mãnh liệt với võ Việt Nam - Ảnh 2.

Cô gái Pháp 18 tuổi và tình yêu mãnh liệt với võ Việt Nam - Ảnh 3.

Camille lên nhận huy chương.

Cũng theo Camille, lần này cô tới Việt Nam "tỉ thí" không phải với mục đích giành huy chương. Con người, đất nước và nền văn hóa, phong tục của dải đất hình chữ S mới là điều cô quyết tâm tham dự giải đấu.

Trong chuyến đi này, cô gái 18 tuổi xinh đẹp đã hiểu hơn về triết lí của võ cổ truyền từ người bản địa: Tập võ là rèn luyện các kĩ thuật đối kháng sử dụng tay, chân, vũ khí truyền thống đồng thời giúp trí tuệ phong phú và cải thiện thể chất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại