Cô gái học giỏi có làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2016?

Ánh Linh |

Ngay từ vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Phùng Bảo Ngọc Vân (SBD 268) gây ấn tượng với BTC và khán giả nhờ lý lịch đặc biệt.

Cô được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương nhờ giành Huy chương Vàng và ba giải thưởng phụ của Triển lãm Quốc tế về Sáng tạo và Phát minh Kỹ thuật 2015 tại Malaysia, với phần mềm cải thiện hiệu suất của pin năng lượng mặt trời dưới điều kiện bị che khuất.

Sau đó, người đẹp còn vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Sáng chế của các trường đại học Hàn Quốc mời làm diễn giả, đại diện Việt Nam tham dự hội thảo khoa học ở Hàn Quốc vào cuối tháng 7 năm nay.

Tuy nhiên, vì trùng với thời gian thi Hoa hậu Việt Nam 2016 nên Ngọc Vân đã quyết định hoãn lịch đi Hàn Quốc để toàn tâm với cuộc thi.

Cô gái học giỏi có làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2016? - Ảnh 1.

Thí sinh Phùng Bảo Ngọc Vân

Thành tích học tập này của Ngọc Vân được xem là cao nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thế nhưng, nếu chỉ học giỏi, yêu thích khoa học và kinh tế, liệu Phùng Bảo Ngọc Vân có tự tin đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2016?

Vẻ đẹp tươi mới, trong sáng

Diễn đàn Vitalk bình luận: "Cô gái này sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m72, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 83-63-93. Chuẩn hoa hậu là đây chứ đâu. Đã đẹp lại học giỏi thì thực sự rất tuyệt vời và rất hiếm".

Có thể thấy, vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 quy tụ những vẻ đẹp đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc. Có nhan sắc Á đông "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" (Ngọc Trân, Lan Hương, Kiều Vỹ…).

Cô gái học giỏi có làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2016? - Ảnh 2.

Cô gái học giỏi có làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2016? - Ảnh 3.

Có nhan sắc hồn hậu, trong sáng (Tố Như, Đào Thị Hà…) và có cả nhan sắc mà thần thái luôn toát lên sự thông minh, tri thức, sang trọng mà vẫn gần gũi, dễ chịu. Phùng Bảo Ngọc Vân nằm trong nhóm thứ ba.

Tiếp xúc với Ngọc Vân, có khi, người ta còn quên đi cả thành tích học tập "khủng" lẫn nhan sắc tươi mới của cô.

Bởi điều thu hút nhất lại khí chất, sự thông minh và chừng mực, dễ chịu ở cô gái 19 tuổi này. Vân chăm chú lắng nghe câu hỏi, và trong câu trả lời, bao giờ cô cũng "Dạ" một tiếng, nghỉ một nhịp trước khi bắt đầu chia sẻ.

Lăn xả khi làm từ thiện

Ở phần thi "Người đẹp nhân ái" vừa qua, trong những ngày ở Đắk Lắk thực hiện dự án "Mang nước sạch về buôn làng", Ngọc Vân là thí sinh duy nhất không về nhà khách nghỉ ngơi sau mỗi ngày quay.

Cô chủ động xin ngủ qua đêm ở nhà người dân, cùng ăn cơm, cùng làm rẫy, cùng vào bếp nấu cám heo, cùng đào đất khoan giếng… coi mình như người con của buôn làng.

Cô gái học giỏi có làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2016? - Ảnh 4.

Sự gần gũi của Ngọc Vân không chỉ thuyết phục khán giả, mà còn khiến vị giám khảo khó tính nhất ban bình luận - nhà báo Trác Thúy Miêu phải thốt lên: "Em đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng của một đại sứ để trở thành một thành viên thực thụ trong buôn làng, cùng cảm nhận những khó khăn mà người dân nơi đây phải trải qua.

Tôi nhìn thấy em, cô gái của tôi xinh như hoàng hậu, nhưng cô ấy ngồi với bà con, ăn cơm với họ trong căn bếp đậm khói lam chiều. Em là một đại sứ xứng đáng".

Mang khoa học đi thi tài năng hoa hậu

Ở phần thi tài năng, trong khi các thí sinh đa số chọn tài năng nghệ thuật như múa, hát, diễn kịch… thì Phùng Bảo Ngọc Vân chọn cách khác biệt.

Cô mang tới cuộc thi dự án khoa học do chính mình sáng tạo để thuyết trình trước ban giám khảo: Sản phẩm khoa học giúp tăng năng suất của pin năng lượng mặt trời. Với sản phẩm này, Ngọc Vân hi vọng cuộc sống của người dân buôn K’rang, xã Dur K’măn, huyện Krông Ana thuộc tỉnh Đắk Lắk trở nên dễ dàng hơn.

Chọn sự khác biệt không phải để nổi bật hơn, Ngọc Vân cho biết, cô chỉ đơn thuần quan niệm rằng, tài năng là "khái niệm" bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Trong đó không chỉ có tài năng về nghệ thuật mà còn có khoa học, giáo dục, kinh tế…

Vì vậy, cô muốn những gì mình nghiên cứu và ứng dụng sẽ có lợi ích lâu dài, bền vững cho cộng đồng.

Nói về việc một người đẹp có danh hiệu thì rất dễ vướng phải những lùm xùm, thị phi, Ngọc Vân cho biết, cô tin vào suy nghĩ, lựa chọn của bản thân và của giáo dục gia đình.

"Nếu chúng ta sống và cố gắng làm những việc mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, thì thị phi sẽ ít có cơ hội rơi xuống. Em biết ai thì cũng phải hoàn thành trách nhiệm công dân của mình là đóng góp cho đất nước.

Nhưng em rất thích hình ảnh một hoa hậu làm đại sứ cho quốc gia, đàm phán một điều gì đó với tài ngoại giao của mình, mang lại lợi ích và giúp đất nước phát triển. Vì vậy, không nhất thiết là một hoa hậu thì cứ phải đi theo showbiz", Ngọc Vân chia sẻ.

Liệu cô gái này có làm nên chuyện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, diễn ra vào ngày 28/8 tới? Đó sẽ là 1 ẩn số khó đoán!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại