Cô gái giúp cảnh sát bắt gã trai lừa đảo bằng mưu kế 'ra bãi đất trống tâm sự'

Minh Toàn |

Biết em gái của mình bị gã trai trẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người chị lập kế hoạch để dụ đối tượng đi tâm sự và báo công an bắt giữ.

Ngày 1/12, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Thạch Ngọc Hải (19 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra sơ bộ, Hải lên mạng lập nick Zalo rồi làm quen với chị Nhung (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tên đã thay đổi). Sau nhiều lần trò chuyện cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ nên Hải chủ động rủ chị Nhung đi tâm sự.

Chiều 22/11, Hải điều khiển xe máy tới chở chị Nhung tới bãi đất trống ở khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tâm sự. 

Tại đây, gã trai trẻ nói chị Nhung đưa ĐTDĐ hiệu SamSung J7 để bỏ vào cốp xe cho an toàn. Tin tưởng, chị Yến Nhung giao cho Hải.

Hải bỏ ĐTDĐ vào cốp xe thì bất ngờ nổ máy chạy về phòng trọ. Chị Yến Nhung biết gặp phải kẻ lừa đảo nên lủi thủi đi về nhà. 

Chị Vy (là chị của chị Nhung, tên đã thay đổi) biết chuyện em mình bị lừa nên đã lên mạng Zalo kết bạn với Hải vờ yêu đương rồi hẹn đi chơi. Kẻ lừa đảo không hay tưởng gặp con mồi ngon nên đồng ý.

Tối 23/11, Hải điều khiển xe máy tới chở chị Vy tới bãi đất trống ở khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tâm sự. Vừa tới nơi, công an ập vào khống chế bắt giữ cùng xe máy đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi lấy được chiếc ĐTDĐ của chị Yến Nhung, Hải đi về phòng trọ ở phường Long Bình, TP.Biên Hoà mang bán lấy gần 2,5 triệu đồng để tiêu sài.

Công an tình nghi gã gây ra nhiều vụ lừa đảo khác bằng thủ đoạn tương tự. Hiện vụ việc đang điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại