Cô gái 19 tuổi bị chính bố đẻ thiêu sống vì một lý do cố hữu, tồn tại từ thời cổ đại

Tuyết Nhung |

Người đàn ông 52 tuổi tại Ấn Độ đã bị bắt và chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình.

Theo ghi nhận, sự việc khiến dư luận hoang mang này xảy ra tại làng Chainpur Sarkar, bang Madhya Pradesh. Nạn nhân là cô gái Laxmi Bai – 19 tuổi.

Laxmi yêu và có ý định kết hôn cùng với bạn trai là Rajkumar nhưng lại vấp phải sự phản đối từ phía gia đình, đặc biệt là cha của Laxmi, ông Sundar Lal Yadav – 52 tuổi.

Rajkumar nói với tờ Times of India rằng vào hôm xảy ra sự việc, Laxmi đã rời khỏi nhà để đến gặp anh. Cả hai dự định sẽ cùng nhau đi đăng kí kết hôn nhưng giữa đường cô phải trở về nhà để lấy giấy tờ tùy thân chứng minh tuổi tác.

Cô gái 19 tuổi bị chính bố đẻ thiêu sống vì một lý do cố hữu, tồn tại từ thời cổ đại - Ảnh 1.

Nạn nhân Laxmi Bai - 19 tuổi.

"Khi đang trên đường quay trở lại, Laxmi đã bị cha cô ấy lôi đi nơi khác", Rajkumar nói.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, sở dĩ ông Sundar kiên quyết phản đối quyết định kết hôn của Laxmi vì Rajkumar là người không cùng một đẳng cấp xã hội với gia đình của ông. 

Sau khi lôi Laxmi đi, người đàn ông này đã đổ dầu hỏa vào người cô rồi châm lửa thiêu sống cô đến chết.

Hàng xóm xung quanh nói rằng họ đều biết đến sự việc vì nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Laxmi, nhưng đau lòng thay những người này đã không làm gì để cứu thoát cô gái khỏi thảm cảnh.

Cảnh sát địa phương cho biết hiện Sundar Lal Yadav đã bị bắt giữ vì ra tay giết hại con gái ruột. Rajendar Yadav, 28 tuổi - anh trai của Laxmi cũng bị tống giam vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án.

Thi thể của Laxmi cũng đã được chuyển cho cơ quan điều tra để làm khám nghiệm pháp y. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Được biết, việc phân biệt đẳng cấp đã tồn tại từ rất lâu đời trong xã hội Ấn Độ - bắt nguồn từ thời Ấn Độ cổ đại và được biến đổi bởi những tầng lớp thống trị khác nhau qua từng thời kì từ trung cổ, cận đại cho đến hiện đại, đặc biệt là thời kì Đế quốc Mughal và thời kỳ Anh nằm quyền cai trị các thuộc địa ở Nam Á, trong đó có Ấn Độ.

Cô gái 19 tuổi bị chính bố đẻ thiêu sống vì một lý do cố hữu, tồn tại từ thời cổ đại - Ảnh 2.

Rajkumar - người thanh niên Laxmi dự định sẽ kết hôn nhưng bị gia đình phản đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại