CNN: Triều Tiên phóng tên lửa làm quà kỷ niệm 75 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong Il

Ngọc Anh |

Mục đích của việc Triều Tiên phóng tên lửa ngày 12/2 được cho là để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của cố lãnh đạo Kim Jong Il - cha của ông Kim Jong Un.

Trong khi Tokyo, Washington và Bắc Kinh cho rằng việc Triều Tiên thực hiện phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2, vào ngày 12/2 là nhằm gây sự chú ý với các đối thủ, thì CNN dẫn "một nguồn tin trong chính phủ Triều Tiên" tiết lộ vụ phóng tên lửa này có mục đích mừng sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

"Đây là món quà tốt nhất có thể dành cho Tổng tư lệnh Kim Jong Il trong ngày sinh nhật lần thứ 75 của ông", nguồn tin được CNN giấu tên cho hay.

"Tên lửa được phóng ngày 12/2 là loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm, là một loại vũ khí chiến lược mới. Triều Tiên đã mất 6 tháng để phát triển và nó đã được phóng với một quỹ đạo dốc để đảm bảo an toàn cho các quốc gia láng giềng", nguồn tin cho biết thêm

Ông Kim Jong Il sinh ngày 16/2/1941 và đã qua đời vào năm 2011. Hàng năm, Triều Tiên dành hai ngày để tổ chức sinh nhật cho vị cựu lãnh tụ, bắt đầu từ ngày 16/2 (được gọi là Ngày Ngôi sao Tỏa sáng).

Trong dịp này, các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa sẽ được tổ chức. Người dân cũng đổ tới cung điện Kumsusan (Bình Nhưỡng) – nơi an nghỉ của ông Kim Jong Il và cha của ông, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành – để tưởng niệm.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến viếng cha mình vào nửa đêm ngày 15/2. Cùng đi với ông Kim là các quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên và Quân đội Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại