Clip: Ra mắt xe bay đầu tiên trên thế giới

Bảo Uyên |

Các fan điện ảnh từng trầm trồ ao ước những cỗ xe bay dũng mãnh trong loạt phim bom tấn “Chiến tranh giữa các vì sao”. Và thực tế chứng minh rằng, mọi sản phẩm viễn tưởng đều sẽ sớm trở thành hiện thực.

Mẫu thử nghiệm mới nhất của Công ty Hoversurf, The Scorpion – 3 với dạng động cơ điện một chỗ ngồi, được xem là mẫu xe bay 4 cánh đầu tiên trên thế giới.

Phương tiện bay cá nhân này hiện có 2 cơ chế điều khiển: điều khiển thủ công bởi người lái hoặc điều khiển từ xa như với hệ thống máy bay không người lái.

Trong tương lai, sau khi cải tiến những bánh quạt hiện đang quay khá sát với chân người lái, sản phẩm này được kì vọng sẽ trở thành phương tiện chuyên chở hàng hóa hoặc con người.

Nhóm phát triển sản phẩm cho biết, cơ chế hoạt động của Scorpion-3 tương đối đơn giản như điều khiển một chiếc xe. 

Trong đó, sản phẩm sử dụng thiết kế động cơ và khung thân của máy bay không người lái cùng hệ thống điều khiển và yên ngồi mô phỏng xe máy. Thời gian bay tối đa hiện đang là 27 phút.

Ngoài việc định hướng bởi người lái, Hoversurf còn trang bị cơ cấu bay an toàn nhằm kiểm soát tốc độ và độ cao bay của sản phẩm.

Mặc dù, sản phẩm được phát triển nhắm vào bộ môn thể thao mạo hiểm nhưng những cải tiến liên quan đến an toàn bay và động cơ sẽ cho phép Scorpion – 3 sớm trở thành một phương tiện di chuyển cá nhân.

Trong buổi thử nghiệm tại cơ sở tại Moskva, có một số mẫu mô tô bay cũng được ra mắt chạy thử. Tuy nhiên, Scorpion -3 là mẫu có màn trình diễn tốt nhất và cho phép người lái vận hành tương đối ổn định.

Trong khi các mẫu khác đều gặp hạn chế khi trực tiếp điều khiển thủ công.

Hoversurf cho hay trong quá trình hoàn thiện sản phẩm này, họ cũng tham khảo nhiều dự án liên quan, bao gồm cả nguyên mẫu JTARV của quân đội Mỹ, hiện đang được thực hiện với sự giúp đỡ từ nhóm chuyên gia hàng không Malloy của Vương quốc Anh, dự kiến ra mắt trong năm tới dành cho những tay đua.

Một số mẫu mô tô bay tự chế khác cũng từng được công bố, chẳng hạn như của youtuber - Colin Furze. Tuy nhiên, các động cơ này sớm thất bại khi đem vào thử nghiệm thực tế. Với những nỗ lực cải tiến, có vẻ như sẽ không lâu nữa những cỗ xe bay thần kì sẽ không còn là giấc mơ.

Ngoài ra, trong mùa hè này, Ehang 184, loại máy bay không người lái sẽ được dịch vụ taxi tại Dubai đem vào sử dụng như thiết bị vận chuyển người tự động.

Xem video:

Nguồn: Mashable

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại