Clip: Ngược đời sư tử bị người rượt đuổi ráo riết ở Ấn Độ

Tuyết Nhung |

Nhóm thanh niên tỏ ra vô cùng phấn khích và kiêu hãnh khi dọa cho những con sư tử, vốn được coi là chúa tể rừng xanh, phải bỏ chạy vì hoảng sợ.

Đoạn video dài 34 giây ghi lại cảnh tượng một nhóm thanh niên dùng xe máy rượt đuổi đàn sư tử tại một vùng hoang mạc mới đây được đăng tải khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo các nhà hoạt động xã hội và các quan chức của bộ Lâm nghiệp Ấn Độ, vụ việc trên xảy ra tại thị trấn Dhari, gần khu bảo tồn động vật hoang dã Gir – nơi ở của hơn 523 con sư tử thuộc quận Amreli, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.

Sư tử bị người đuổi chạy te tua ở Ấn Độ.

Xuất hiện trong đoạn video là hình ảnh 4 thanh niên trên hai chiếc xe máy thay phiên nhau rượt đuổi sư tử. Trong khi những con vật này đang hoảng loạn trốn chạy khắp nơi thì nhóm thanh niên lại tỏ ra vô cùng thích thú và tự hào với "chiến công" của mình.

Sau khi được đăng tải, đoạn video đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là những người yêu động vật hoang dã. Bộ Lâm nghiệp của Ấn Độ cũng ngay lập tức mở một cuộc điều tra để xác minh thủ phạm.

Mặc dù không quay rõ mặt những thanh niên rượt đuổi sư tử nhưng đoạn video đã ghi lại biển số của một chiếc xe do nhóm này sử dụng ( GJ 03 Rajkot). 

Clip: Ngược đời sư tử bị người rượt đuổi ráo riết ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên dùng xe máy rượt đuổi sư tử ở Ấn Độ.

A P Singh - người đứng đầu khu bảo tồn động vật hoang dã ở Junagadh, nói: "Sau khi đoạn video được đăng tải, các quan chức của cục kiểm lâm đã ngay lập tức vào cuộc. 

Chúng tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này và vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh thủ phạm. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra số hiệu đăng kí của chiếc xe để có thể tập trung khoanh vùng nghi phạm". 

Được biết, trong vài năm trở lại đây, số lượng sư tử ở quận Amreli gia tăng nhanh chóng. Đôi khi người ta cũng bắt gặp sư tử đi lang thang quanh làng hoặc các cánh đồng để tìm kiếm thức ăn. 

Số lượng sư tử trong những khu vực nằm ngoài khu bảo tồn Gir ở quận Amreli và các khu vực lân cận như Savarkundla và Bhavnagar đã tăng khoảng 80% so với năm 2010.

Theo các nhà bảo vệ động vật hoang dã, nguyên nhân dẫn tới vụ việc này là công tác giám sát của khu bảo tồn còn tương đối lỏng lẻo, sư tử có thể dễ dàng thoát ra ngoài và dạo quanh những khu rừng giáp ranh với khu bảo tồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại