Clip: Nga dùng chiến đấu cơ nào để chặn đường máy bay thả bom của Thụy Điển?

Bá Di |

Trong quá trình hộ tống máy bay thả bom Tu-160, tiêm kích Su-35s của Nga đã phát hiện và chặn đường chiến đấu cơ JAS 39 của Thụy Điển trên biển Baltic.

Phi công Nga trên máy bay thả bom chiến lược siêu thanh Tu-160 đã ghi lại quá trình đụng độ của Su-35 và máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Thụy Điển trên vùng trung lập thuộc biển Baltic.

Tổ đội Su-35 được giao nhiệm vụ yểm trợ cho 2 máy bay chiến lược Tu160 trong chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Trong thời điểm này, tiêm kích Su-35 phát hiện máy bay của Thụy Điển đang di chuyển gần về phía mình.

Lo ngại sự hiện diện của máy bay Thụy Điển sẽ làm nhiễu sóng, gây nguy hiểm cho 2 chiếc Tu-160, nhóm Su-35 đã chặn đường yêu cầu JAS 39 chuyển hướng bay.

Clip: Nga dùng chiến đấu cơ nào để chặn đường máy bay thả bom của Thụy Điển? - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Tupolev Tu-160 là một máy bay ném bom hạng nặng, siêu thanh với cánh có thể thay đổi hình dạng. Đây là máy bay chiến đấu có vận tốc gấp hơn hai lần tốc độ âm thanh (Mach2+) lớn nhất từng được con người chế tạo.

Cho tới năm 2020, Tu-160 vẫn giữ kỷ lục là máy bay lớn nhất trong lịch sử máy bay quân sự có thể bay siêu thanh, cũng là chiến đấu cơ to lớn nhất thế giới, với trọng lượng cất cánh tối đa đạt tới 275 tấn. Tu-160 còn là máy bay ném bom có tốc độ cao nhất trong lịch sử (đạt 2.200 km/h)

Các loại vũ khí được chứa trong hai khoang vũ khí, mỗi khoang có thể chứa 20.000 kg (44.400 lb) các loại vũ khí rơi tự do hay một máy phóng quay cho các tên lửa hạt nhân. Tu-160 không được trang bị các loại vũ khí phòng thủ, biến nó thành loại máy bay ném bom đầu tiên của Xô viết thời hậu chiến không được trang bị vũ khí phòng thủ.

Clip: Nga dùng chiến đấu cơ nào để chặn đường máy bay thả bom của Thụy Điển? - Ảnh 3.

Tiêm kích Su-35.

Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi. Chiến đấu cơ này có thể đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 2.25 (2.410 km/h) với tầm bay 3.600km.

Su-35 được trang bị 1 pháo 30 mm GSh-30 với 150 viên đạn, 2 giá treo đầu cánh cho tên lửa không đối không R-73 hoặc thiết bị ECM, giá treo ở cánh và thân cho 8.000 kg (17.630 lb) bao gồm tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và đối hải. Su-35 có thể mang theo bom KAB-500L, KAB-1500 bom dẫn đường bằng laser/TV và bom FAB-100/250/500/750/1000.

Nga dùng chiến đấu cơ nào để chặn đường máy bay thả bom của Thụy Điển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại