CLB Singapore phá sản vì mua ngôi sao bóng đá Anh

Duy Ân |

Giải chuyên nghiệp Singapore mang tên S-League năm nay nổi đình nổi đám vì CLB Tampines Rovers mua ngôi sao một thời của Arsenal và Liverpool: Jermaine Pennant.

CLB này làm ăn không khấm khá nhưng để có ngôi sao trên thì mỗi tháng riêng tiền lương cho cầu thủ lão tướng này đã phải chi 45.000 đôla Singapore (tương đương 1 tỉ đồng).

Đó là chưa kể tiền lót tay “khủng” hơn rất nhiều đã được giấu kín theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Nhưng giải mới đi chưa đến nửa đường thì CLB Tampines Rovers đã đứng trước nguy cơ phá sản.

Ngoài số tiền quá lớn cho ngôi sao bóng đá Anh một thời, CLB trên phải trả lương và lót tay cho chín cầu thủ khác thuộc đội U-23 Singapore (năm ngoái chơi tại giải vô địch Malaysia) khiến đứng trước bờ vực phá sản.

Giải S-League, các CLB Singapore chi tiêu mỗi mùa từ 1 đến 1,6 triệu đôla Singapore (khoảng 16-22 tỉ đồng). Thế nhưng mùa này Tampines Rovers ước tính đến hết mùa chi tiêu trên là 3 triệu đôla Singapore.

Vừa qua lãnh đạo CLB Tampines Rovers rỗng túi đến độ phải cầu cứu LĐBĐ Singapore (FAS) và tổ chức này hứa hỗ trợ 1 triệu đôla để trả lương cho các cầu thủ U-23 Singapore mà CLB này nhận về.

Câu chuyện CLB Tampines Rovers đang đứng trước bờ vực phá sản đang trở thành đề tài nóng trong đời sống bóng đá Singapore và dắt dây đến vụ sắp lôi nhau ra tòa liên quan đến vấn đề tài trợ…

Và khó khăn của CLB này cũng làm ảnh hưởng đến các trận đấu thuộc AFC Cup mà đội đã thuê sân vận động quốc gia Malaysia Shah Alam để làm sân nhà thi đấu vì giá rẻ hơn.

Vì thế mà có khả năng nhà tài trợ Hyundai, Công ty Red Card (của cựu tuyển thủ Singapore Sasi Kumar) và hãng luật Morris & Selvam LLP dính líu sẽ dẫn nhau ra tòa vì va chạm quyền lợi.

Nghèo mà chơi sang

Ngoài việc mua cầu thủ Pennant cùng chín tuyển thủ U-23 Singapore, CLB Tampines Rovers còn ký kết hợp đồng với HLV Rafael Benitez làm đại sứ của CLB cũng như sử dụng “tên” của cựu danh thủ Brazil cho đề án xây dựng Học viện bóng đá Ronaldinho. Kết quả là một đội bóng tiếng tăm của Singapore có thể xóa sổ vì phá sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại