Chuyện về cầu thủ không họ của Đắk Lắk tham dự Cúp Quốc gia

Đỗ Hải |

CLB Đắk Lắk hành quân đến Hàng Đẫy tại vòng loại Cúp Quốc gia 2018 gặp Hà Nội khi trong đội hình có một cầu thủ mang tên cực “dị”.

Trong danh sách đăng ký trận đấu này, HLV Trần Phi Ái điền tên cầu thủ số 38 vào vị trí dự bị. Sẽ không có gì đáng nói nếu danh sách đăng ký của cầu thủ này chỉ có đúng 1 chữ.

Anh là Hổ, tiền đạo sinh năm 1998. Việc cầu thủ này không mang họ trên áo của mình khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú, bởi thông thường cầu thủ được đăng ký thi đấu với đầy đủ họ và tên.

Chuyện về cầu thủ không họ của Đắk Lắk tham dự Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Sau trận đấu, HLV Trần Phi Ái chia sẻ: "Cậu ấy là người dân tộc thiểu số, người Sê Đăng. Người dân tộc này không mang họ, mà chỉ có tên. Đó là lý do vì sao Hổ không có họ.

Do đặc tính vùng miền, CLB Đắk Lắk có nhiều cầu thủ dân tộc thiểu số. Một vài người khác dân tộc Ê Đê hoặc Khmer. Chúng tôi có khoảng 4-5 cầu thủ như vậy".

Tại trận đấu vòng loại giữa CLB Hà Nội gặp Đắk Lắk chiều 9/4, hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu và phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Chuyện về cầu thủ không họ của Đắk Lắk tham dự Cúp Quốc gia - Ảnh 2.

Trên chấm phạt nhiều may rủi, chủ nhà CLB Hà Nội giành chiến thắng 4-2 để bước vào loạt 1/8.

Nói về trận đấu, HLV Phi Ái tiết lộ những khó khăn của đội bóng: "Chúng tôi không có nhiều thời gian và sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. 2 ngày ra đây, cả đội chỉ có đúng 1 tiếng tập làm quen sân.

Thời tiết tại Hà Nội lúc này cũng lạnh và có mưa. Nhiều cầu thủ của tôi bị sốc và không kịp làm quen với điều kiện khí hậu kiểu vậy. Một vài người vẫn còn đang sốt".

Tại giải hạng Nhất Quốc gia 2018, CLB Đắk Lắk đặt mục tiêu lọt vào tốp 5 đội mùa giải năm nay. "Điều kiện chúng tôi còn khá khó khăn. Nhưng đội bóng sẽ cố gắng lọt vào top 5", ông Ái chia sẻ sau trận đấu.

Vòng loại Cúp Quốc gia 2018: Hà Nội 0-0 Đắk Lắk (pen: 4-2)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại