Chuyện tình Mourinho - Chelsea cay đắng như hit ‘Sống xa anh chẳng dễ dàng’

Văn Nhân |

Nếu ví MOU – Chelsea giống như chuyện tình trai gái thì Mourinho đã từng 2 lần bị phụ tình. Và ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng có lẽ phù hợp với tâm trạng của fans The Blues khi chứng kiến cuộc hội ngộ giữa MOU - Chelsea vào tối đêm mai.

Ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng là sáng tác của Mr Siro đang gây sốt cho giới trẻ. Ca sỹ Bảo Anh thể hiện khiến cho nhiều người liên tưởng đến chuyện tình tan vỡ giữa cô và Hồ Quang Hiếu, khi bài hát gợi nhớ những ký ức đẹp của ngày xa xưa nhưng vô định ở hiện tại.

Chuyện tình Mourinho - Chelsea cay đắng như hit ‘Sống xa anh chẳng dễ dàng’ - Ảnh 1.

MOU - Chelsea bây giờ cũng thế. Cả hai từng có những ký ức vô cùng ngọt ngào. Lần đầu tiên chia tay Stamford Bridge, “người đặc biệt” quyết không quay lại để nói lời tạm biệt người hâm mộ. Mourinho sợ rằng cảnh tượng dòng người đưa tiễn sẽ khiến ông không kèm nén được cảm xúc.

Ngày Mourinho chia tay Stamford Bridge quả thực khiến cho hàng triệu fans The Blues rơi lệ. Với họ, Mourinho là biểu tượng chiến thắng, là niềm tự hào to lớn, dù “người đặc biệt” chưa thể mang về chức vô địch Champions League.

Chuyện tình Mourinho - Chelsea cay đắng như hit ‘Sống xa anh chẳng dễ dàng’ - Ảnh 2.

Với Mourinho, tình yêu ông dành cho Chelsea được gói gọn qua biệt danh mới: “Tôi là người hạnh phúc” trong ngày tái hợp Chelsea. Mourinho hạnh phúc là điều có thể hiểu được khi những năm ở Real Madrid bị ghẻ lạnh. Cái cảm giác ấy trái ngược với sự nồng ấm ở Stamford Bridge - nơi tìm ra người ghét Mourinho là điều xa xỉ.

Dẫu vậy, chuyện tình MOU - Chelsea cũng chẳng kéo dài được lâu khi “người hạnh phúc” phải lần thứ 2 rời Stamford Bridge. Ngày MOU chia tay Chelsea thêm một lần khiến cho fans The Blues tiếc thương.

Hợp rồi tan, hay chuyện gương vỡ lại lành giữa MOU - Chelsea đã lùi vào dĩ vãng khi “người hạnh phúc” chọn Manchester United làm bến đổ tiếp theo. Và cái khoảnh khắc mà MOU giơ ba ngón tay ở Stamford Bridge hồi tháng 4 năm nay, giống như vết rạn trong tình yêu của ông và Chelsea.

Chuyện tình Mourinho - Chelsea cay đắng như hit ‘Sống xa anh chẳng dễ dàng’ - Ảnh 3.

Ba ngón tay ấy thay lời hơn trách của Mourinho dành cho CĐV Chelsea là ông đã mang về 3 chức vô địch Premier League cho đội chủ sân Stamford Bridge. Tức ông vẫn là người đặc biệt nhất ở nơi này, dù đang đứng bên kia chiến tuyến.

Đêm mai, Mourinho thêm một lần trở lại Stamford Bridge trong tư thế kẻ đối đầu. Ông chắc chắn không muốn cúi đầu rời Stamford Bridge khi khoảng cách giữa M.U và Man City là 5 điểm. Một thất bại trước Chelsea có thể khiến cho giấc mộng vô địch Premier League của “Quỷ đỏ” trở nên xa vời.

Ngược lại, Chelsea không có nhiều thời gian dành cho HLV Conte sau những thất vọng liên tiếp. Thế nên, fans The Blues cũng không muốn chứng kiến đội nhà thất bại trước Mourinho.

Chuyện tình Mourinho - Chelsea cay đắng như hit ‘Sống xa anh chẳng dễ dàng’ - Ảnh 4.

Kịch bản nào xảy ra đi chăng nữa thì có một sự thật là fans The Blues sẽ nhớ về những năm tháng đẹp đẽ giữa MOU - Chelsea. Nhớ về quãng thời gian họ từng đứng chung chiến tuyến khiến cho M.U của Sir Alex Ferguson nhiều lần ôm hận và tạo ra đế chế màu xanh ở nước Anh.

Giữa dòng cảm xúc đặc biệt ấy thì ca khúc hợp tâm trạng với fans The Blues Việt Nam, có lẽ là Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh. Bài hát nói về chuyện tình yêu đã mất đi, nhìn lại thì cuộc tình từng có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng hiện tại chẳng thể tái hợp nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại