Tác phẩm điêu khắc trong... lỗ kim

vytran |

Bằng dao mổ và kính hiển vi nhà điêu khắc Willard Wigan người Anh đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ nhỏ.

Willard Wigan bị mắc chứng khó đọc từ nhỏ nên không biết đọc hay biết viết, ông đã thực hiện tác phẩm điêu khắc đầu tiên hồi mới 5 tuổi để thoát khỏi sự chế giễu của bạn bè.

Từ đó Wigan cố gắng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ngày càng nhỏ hơn mà chỉ có thể nhìn thấy được qua kính hiển vi.

Đến nay ông đã tạo nên 160 tác phẩm, trung bình ông mất đến 8 tuần để hoàn thành 1 tác phẩm.

Dụng cụ của ông gồm những lưỡi dao phẫu thuật và các vật dụng tự tạo như lá kim loại sắc cực nhỏ.

Vật liệu để tạo nên các tác phẩm cũng rất đa dạng, từ nylon, hạt cát, mùn cưa, vàng, lông ruồi đến mạng nhện, tùy thuộc vào tác phẩm.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại