Đón giáng sinh bằng những bức tranh kẹo dẻo

Xuân Thu |

Nghệ sĩ Johannes Cordes đã sử dụng kẹo dẻo hình gấu gummy để làm nguyên liệu cho những tác phẩm nghệ thuật thú vị đầy màu sắc.

Nghệ sĩ Johannes Cordes đã sử dụng kẹo dẻo hình gấu g ummy để làm nguyên liệu cho những tác phẩm nghệ thuật thú vị đầy màu sắc.

Johannes Cordes đến từ Meppen , Đức . Ông đã sử dụng hàng ngàn chiếc bánh gấu gummy trong studio của mình để tạo ra các tác phẩm độc đáo, bao gồm các bức chân dung, những bức tranh nổi tiếng.

 

Nghệ sĩ người Đức, Johannes Cordes đã sử dụng những chiếc kẹo dẻo để làm nguyên liệu cho những bức tranh của ông.

Ý tưởng sử dụng các phương tiện giống như chất keo để làm những bức tranh đến với Cordes một cách rất tình cờ. Cách đây vài năm ông đã nhận làm một bức tranh cho một người bạn tại studio Nuremberg của mình, nhưng khi thực hiện Cordes đã phát hiện ra là khung quá lớn so với bức tranh. Ông đã vô cùng thất vọng, nhưng chính lúc đó ông đã phát hiện ra túi kẹo gấu gummy bên cạnh và nảy ra ý định sử dụng những chiếc kẹo dẻo đầy màu sắc đó để làm cho tác phẩm đẹp hơn.

Cordes bắt đầu vẽ những bức hình từ những chiếc kẹo và nhiều đồ ngọt khác nhau trên vải; trưng bày tại xưởng làm việc của ông. Nó giống như những “trò chơi qua đường”, nhưng vài ngày sau, những tác phẩm đó đã được bán và Johannes Cordes đã tìm thấy chất liệu nghệ thuật độc đáo.

 

Mỗi tuần ông sử dụng hết khoảng 200 túi kẹo dẻo và phải mất nhiều thời gian để chọn lựa và phân loại chúng.

 

Ý tưởng này đến với Cordes rất tình cờ khi ông nhận thấy kích thước khung tranh quá to so với bức tranh.

Người nghệ sĩ 57 tuổi này đã tiếp tục phát triển các kỹ thuật của mình để tạo ra những sắc màu cần thiết và bảo quản những kiệt tác từ kẹo ngọt của mình. Đôi khi ông cũng được nhà sản xuất kẹo gấu gummy tài trợ, nhưng họ chỉ có 6 màu sắc ban đầu. Vì thế ông đã sử dụng sơn acrylic và bút chì màu đặc biệt ở mặt sau của những con gấu gummy để có những màu sắc và hiệu quả mong muốn. Hầu hết những chiếc kẹo dẻo trong mỗi túi kẹo đều quá nhỏ, bị biến dạng hoặc không thống nhất về màu sắc và chúng không thể sử dụng được. Vì thế ông luôn phải phân loại chúng để có những chiếc kẹo dẻo hoàn hảo nhất cho tác phẩm của mình. Mỗi tuần Johannes sử dụng hết khoảng 200 túi kẹo dẻo và khoảng 3 tấn kẹo gấu gummy/năm.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật thế này ông phải mất từ 100-240 giờ để hoàn thành.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật gấu gummy của ông chứa hàng ngàn chiếc kẹo dẻo và phải mất từ 100-240 giờ để hoàn thành. Khi đã xếp xong tất cả những chiếc kẹo gấy gummy vào tác phẩm của mình, ông sử dụng một lớp sơn đặc biệt để kết nối chúng lại với nhau. Ông cho biết, khoảng cách tốt nhất để chiêm ngưỡng những tác phẩm này là đứng xa chúng từ 10-20 mét.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại