Độc đáo với những bức tranh phân tử màu

Xuân Thu |

Đó là sự kết hợp độc đáo giữa khoa học và hội họa.

Nghệ sĩ Klari Reis là người có vai trò then chốt trong việc kết hợp khoa học và hội họa. Các phân tử màu trong đĩa Petri (đĩa nuôi cấy tế bào) đã được cô làm thành những bức tranh tuyệt vời. Mỗi bức tranh gồm 30, 60, hoặc150 chiếc đĩa nhựa, là hình ảnh biểu trưng cho sự khuếch đại tế bào dưới kính hiển vi.

 
 

Reis đã được chẩn đoán bị bệnh Crohn (một loại bệnh viêm ruột) và cô đã phải trải qua nhiều xét nghiệm.Trong thời gian đó, cô đã rất quan tâm tới sự tương tác giữa máu của cô với bất kỳ hóa chất nào trong đĩa Petri . Tác phẩm nghệ thuật của cô đã phát triển như một khám phá giữa màu sắc và kết quả của các phản ứng hóa học. Reis cho biết, cô kết hợp hai lĩnh vực này như một sự tò mò khám phá sự kết hợp của thế giới tự nhiên và không tự nhiên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại