Bị đuổi việc vì đánh nhau với cá mập cứu người

Sếp của người đàn ông này cho rằng “ốm mà còn đánh nhau với cá mập được thì rõ là nói dối”.

Một nhân viên từ thiện người Welsh tên là Marshallsea , 62 tuổi đã trở thành người hùng khi ông liều mình đánh nhau với một con cá mập dài 1,8 mét. Camera địa phương đã ghi lại được hình ảnh Marshallsea nắm đuôi con cá mập và cố gắng kéo nó về mặt nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, “người hùng” đã nhận giấy cho nghỉ việc từ phía Pant and Dowlais Club, nơi ông làm việc.

Bị đuổi việc vì đánh nhau với cá mập cứu người 1

"Người hùng" Marshallsea và vợ cùng con gái

Số là Marshallsea đã xin phép sếp cho ông và vợ, bà Wendy (56 tuổi), cũng làm việc cùng chỗ ông, được nghỉ dài ngày vì lý do bệnh tật. Thế nhưng ngay sau khi sếp của ông nhìn thấy đoạn video quay lại cảnh Marshallsea đang vật nhau với cá mập, ông ta cho rằng “người hùng” đã nói dối.

Marshallsea cho rằng ông không có lỗi vì bác sĩ đã khuyên vợ chồng ông nên nghỉ ngơi do bị áp lực từ công việc chứ không phải có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên ông không hối hận về quyết định liều lĩnh khi đánh nhau với cá mập: “Chỉ có điều tôi không nghĩ là nó lại khiến tôi mất việc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại