Chuyên gia TQ: "Nếu đã có bom nguyên tử thì bom H, về cơ bản, chỉ là vấn đề tin học"

QS |

"Không có gì là quá nhanh khi Triều Tiên cho nổ thành công bom H trong lần thử nghiệm thứ 6" - ông Zhang nói.

Tờ SCMP dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nhận định, vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Triều Tiên cho thấy có khả năng cao Bình Nhưỡng đã nắm trong tay công nghệ bom hydro (bom H) siêu mạnh và có thể sắp đủ khả năng thu nhỏ loại bom đó để lắp vào đầu đạn tên lửa.

Vụ thử nghiệm sáng Chủ Nhật của Triều Tiên đã gây ra 2 trận động đất gần bãi thử nghiệm dưới lòng đất Punggye-ri tại một khu vực hẻo lánh ở đông bắc Triều Tiên. Trận đầu tiên mạnh 6,3 độ richter và trận thứ 2 (sau trận thứ nhất 8 phút) mạnh khoảng 4,6 độ richter.

Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom H thu nhỏ, có thể trang bị trên tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Gần đây, nước này cũng đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa cho thấy họ có thể đã phát triển những loại vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

SCMP dẫn lời một chuyên gia vật lý hạt nhân giấu tên nhận định, trận động đất 6,3 độ richter cho thấy vụ nổ có sức công phá 300 kiloton, đủ lớn để tin rằng đó là bom H.

Trận động đất thứ hai, với cường độ nhỏ hơn, có thể là cơn dư chấn của vụ nổ đầu tiên hoặc cũng có thể do một khu vực trong bãi thử dưới lòng đất của Triều Tiên bị sập sau vụ nổ.

Cùng ý kiến này, Zhao Tong - chuyên gia về các chương trình chính sách hạt nhân tại Trung tâm Carnegie-Tsinghua cho rằng quy mô vụ nổ ăn khớp với hình dạng và kích thước của mô hình bom H xuất hiện trong những bức ảnh mà hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã công bố trước cuộc thử nghiệm một ngày.

Trong các bức ảnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang thị sát một mô hình bom H thu nhỏ.

Ông Zhao cho rằng, sau 5 cuộc thử nghiệm trước đó, Triều Tiên sẽ đủ khả năng tự phát triển bom H.

"Không có gì là quá nhanh khi Triều Tiên cho nổ thành công bom H trong lần thử nghiệm thứ 6. Triều Tiên có cơ sở công nghiệp hạt nhân hoàn chỉnh và đã tích lũy đủ kiến thức chuyên môn về quy trình công nghệ, cũng như các tham số cần thiết để vượt qua những khó khăn trong thiết kế và sản xuất" - ông Zhao nói.

Vị chuyên gia cho biết, Trung Quốc đã tìm ra cách phát triển bom H chỉ trong vòng 32 tháng sau khi thử nghiệm thành công bom nguyên tử trong những năm 1960 mà không có máy tính điện tử.

"Với bất cứ nước nào đã có bom nguyên tử thì bom H, về cơ bản, chỉ là vấn đề tin học", ông Zhang nói, "không quá ngạc nhiên nếu Triều Tiên làm được điều đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại