Chuyên gia nội chỉ ra 3 thất bại trong bóng đá của bầu Đức

Dũng Phương |

Sau khi để những trụ cột như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế không ngại chỉ ra 3 thất bại của Bầu Đức trong 9 năm tạo ra lứa Công Phượng.

Với việc không tiếc tiền đầu tư vào Học viện HAGL Arsenal JMG, bầu Đức được đánh giá là một người có niềm đam mê lớn với bóng đá và ông chủ đội bóng phố Núi không giấu tham vọng một ngày nào đó giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan và vươn tầm châu lục.

Tuy bầu Đức đã chi rất nhiều tiền sau 9 năm xây dựng học viện HAGL Arsenal JMG và cho ra lò lứa cầu thủ đầu tiên là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều… những người đã nổi danh tại trong màu áo U19 quốc gia và tại V.League 2015. 

Hiện Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đã chuyển ra nước ngoài thi đấu, trong khi những tài năng trẻ khác vẫn đang miệt mài tập luyện để hy vọng 1 ngày được chuyển ra nước ngoài thi đấu như những đàn anh.

Tuy nhiên, trong chương trình Tiêu điểm bóng đá Việt Nam số 185 mới đây, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế đã vạch ra 3 thất bại trong bóng đá của bầu Đức .

Theo ông Huế, thất bại đầu tiên của bầu Đức trong việc trẻ hóa lực lượng CLB HAGL là đội bóng phố Núi thiếu sự cân bằng trong đội hình. 

Theo đó, HAGL chỉ mạnh ở khu trung tuyến, còn phòng ngự và thủ môn thì yếu do trong quá trình đào tạo không chú trọng tới những vị trí này.

Đưa ra lời khuyên của mình, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng bầu Đức phải bổ sung nhân sự những vị trí đó, phải có trung phong, phải có hậu vệ. 

Nếu anh Đức làm được thế, HAGL đã thành nòng cốt của đội tuyển Việt Nam từ trước chứ không phải tới tận vừa rồi đội tuyển mới quay lại đá kiểu HAGL.

Thất bại thứ hai của bầu Đức được ông Huế chỉ ra là không ai dám đưa ra ý kiến của mình với bầu Đức. 

Vị chuyên gia này tiết lộ cấp dưới rất ngại có ý kiến với anh nên có nhiều lúc anh không biết được sự thật cấp dưới của anh có những trăn trở, đau khổ thế nào.

Thất bại thứ 3 và cũng là thất bại lớn của bầu Đức khiến CLB HAGL đang đối mặt cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay là việc đội bóng phố Núi đồng ý để bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường chuyển ra nước ngoài thi đấu.

Ông Huế cho rằng không cần đến 1 chuyên gia thì ngay cả 1 CĐV bình thường cũng có thể nhận ra thất bại này bởi Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đều đang phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt trong việc giành suất đá chính ở nước ngoài. 

Hiện cơ hội ra sân của 3 cầu thủ HAGL ở nước ngoài là không nhiều khi người đang bị chấn thương, người chưa có thể lực tốt nhất.

Trong khi đó, ở trong nước, khi không còn 3 trụ cột tốt nhất danh tiếng của HAGL bị ảnh hưởng và các CĐV đã phải làm quen với những thất bại đậm 0-3 hay 0-5 của đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn trước những đối thủ.

Nói về công sức 9 năm của bầu Đức trong việc xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG, ông Huế cho rằng đây rõ ràng là một thất bại.

Kết lại vấn đề, chuyên gia Trịnh Minh Huế khẳng định: "Anh Đức có thể hiểu cụ thể một trận đấu, nhưng chưa chắc đã hiểu chiến thuật và anh Đức càng không hiểu về chiến lược, sách lược. 

Nếu anh hiểu được về chiến lược, sách lược thì có thể bây giờ HAGL là trung tâm của ĐT Việt Nam rồi!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại