Chuyên gia Nga bóc mẽ ý đồ của Mỹ trong chính biến Ukraine năm 2014

Sơn Nguyễn |

Ukraine và lực lượng chủ trương ly khai vào hôm qua (27/12) đã bắt đầu cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ năm 2014 tại khu vực Đông Nam của nước này.

Theo nhà chính trị học, phương đông học nổi tiếng, chuyên gia Yakov Kedmi, không ai có thể phản bác một sự thật rằng, người Mỹ đã tham gia vào cuộc đảo chính quốc gia bất hợp pháp tại Ukraine.

Xung quanh tình hình Ukraine, Mỹ đã xây dựng được một khối lượng khá lớn các kế hoạch địa chính trị. Bởi phần lãnh thổ trải dọc biên giới với Nga có ý nghĩa hàng đầu đối với Mỹ.

Chính vì vậy, vào năm 2013 , một chiến dịch rất lớn đã được triển khai nhằm lật đổ chính quyền ở Ukraine vào năm 2014. Kết quả của chiến dịch này có thể nói là “thành công” trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và kinh tế ở nước này.

Mục tiêu chủ yếu của Mỹ ngay từ đầu trong “chiến dịch” đối với Ukraine là đạt được khả năng xây dựng căn cứ quân sự tại Sevastopol.

"Thực tế Nga đã phá hủy kế hoạch này, do đó hiện Mỹ dường như không còn quan tâm tới các lợi ích trước đây ở Ukraine", chuyên gia Yakov Kedmi phân tích.

Tất cả các cuộc tranh luận về việc Mỹ sẽ xây dựng căn cứ quân sự ở Ochakov chỉ là tiếng vang cho những kế hoạch ngay từ ban đầu của họ.

Bởi về chiến lược quân sự, chính Crimea trên Biển Đen mới là nơi tập trung chủ yếu lực lượng và các khả năng.

Hiện Nga đã xây dựng ở đó căn cứ vững chắc gần như bất khả xâm phạm từ các địa điểm khác trong khu vực. Không loại trừ rằng, Mỹ sẽ duy trì can thiệp vào Ukraine chỉ vì Donbass, nơi mà nếu chuyển lại về Ukraine thì sẽ trưởng thành bàn đạp chiến lược cho Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại