Chuyên gia Mỹ đưa Su-35 lên mây

Nguyễn Giang |

Tạp chí The National Interest Mỹ đã gọi máy bay chiến đấu Su-35 của Nga là một đối thủ hùng mạnh.

Su-35 không thua kém các máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư, nếu không nói là đã vượt qua tất cả. Và thậm chí có thể được coi là máy bay chiến đấu tốt nhất trong lịch sử", Chuyên gia Sebastien Roblin cho hay.

Chuyên gia Mỹ đưa Su-35 lên mây - Ảnh 1.

Hình ảnh 3D của tiêm kích Su-35 của Rambler

Su-35 như là máy bay chiến đấu chính của Nga, được sử dụng để chiếm lấy ưu thế trên không trước kẻ thù. Máy bay Su-35 sẽ tiếp tục bảo vệ không phận Nga cho tới khi Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm PAK-FA.

Máy bay này có khả năng cơ động có một không hai trên thế giới và được trang bị các loại thiết bị điện tử hiện đại, nó có thể mang theo tất cả các loại vũ khí mới hiện đại nhất không kém các mô hình của phương Tây như F-15, Eagle hay F-35 của Mỹ, ông Sebastien Roblin viết.

Chuyên gia Sebastien Roblin nhắc lại rằng, Su-35 là sự phát triển thế hệ sau của máy bay chiến đấu Su-27. Phiên bản đầu tiên được giới thiệu vào năm 1989 tại Paris Air Show. Máy bay này đã làm kinh ngạc tất cả khán giả bằng màn trình diễn kỹ thuật bay “rắn hổ mang”.

Khả năng cơ động siêu nhanh của Su-35 đạt được nhờ các động phản lực 117S có véc-tơ điều khiển cung cấp lực đẩy.

Ngoài ra máy bay chiến đấu này có thể né tránh tên lửa của đối phương trong chiến đấu trên không. Chuyên gia nói rằng, hiện nay chỉ có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ - F-22 Raptor có khả năng này.

Máy bay Su-35 có trọng tải chiến đấu lớn có khoảng từ 12-14 giá treo vũ khí còn các máy bay F-15C máy bay chiến đấu F-22 chỉ có 8 và F-35 có 4 tên lửa.

Trong kho vũ khí của máy bay Su-35 có các loại tên lửa tầm trung RVV-AE (R-77) với hệ thống radar chủ động tìm tới mục tiêu, loại tên lửa tầm ngắn R-74 với hệ thống dẫn đường hồng ngoại.

Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị một khẩu pháo 30mm với 150 viên đạn, được dùng để tiến hành chiến đấu trên không và tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Ngoài ra có thể Su-35 mang loại vũ khí “không đối đất” có trọng lượng lên đến 7,7 tấn.

Đối với các hệ thống bảo vệ, máy bay được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử phức tạp L175M “Khibiny”. Nó làm biến dạng sóng radar đối phương, dẫn tới các tên lửa của địch đi sai hướng và không đánh trúng mục tiêu.

Người ta cho rằng trạm radar với ăng ten mạng pha N035 “Irbis” cho phép các máy bay chiến đấu Su-35 có thể chiến đấu với các loại máy bay tàng hình. Radar có khả năng theo dõi tới 30 mục tiêu trên không ở khoảng cách 400 km.

Máy bay chiến đấu được trang bị trạm định vị quang học OLS-35 với tầm xa 80 km. Hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng hồng ngoại của nó có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các máy bay chiến đấu tàng hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại