Chuyên gia cảnh báo ASEAN về các khoản đầu tư của Trung Quốc

VietnamPlus |

The Philippine Star​, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt là Philippines, cần thận trọng khi tham gia các thỏa thuận đầu tư khổng lồ với Trung Quốc vì có thể trả giá nhiều hơn so với những gì họ đã mặc cả.

Lời cảnh báo này được cựu Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc Hardeep Singh Puri đưa ra tại một buổi thuyết giảng với 15 phóng viên từ các hãng báo chí khu vực Đông Nam Á hồi tuần trước.

Theo ông Puri, Chủ tịch Hệ thống Nghiên cứu và Thông tin cho các nước phát triển, một cơ quan nghiên cứu chính sách về các vấn đề kinh tế quốc tế và hợp tác phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, mặc dù các nước ASEAN cần tận dụng chính sách đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc, nhất là về cơ sở hạ tầng, nhưng họ cũng cần nhìn nhận rằng các chính phủ của họ cần có phương thức trả nợ và các dự án đó là khả thi.

Ông nói: “Các nước ASEAN, cho dù là nước nhỏ hay nước lớn, có nhiều khả năng chịu đựng. Tuy nhiên, cần cẩn thận về những dự án với nhiều khoản đầu tư dễ dãi.”

Ông Puri viện dẫn trường hợp các thỏa thuận đầu tư của Sri Lanka với Trung Quốc để phát triển dự án xây dựng một cảng nước sâu và sân bay quốc tế lần lượt ở khu vực Hambantota và Mattala.

Sau đó, Chính phủ Sri Lanka phát hiện rằng những dự án này không thể thực hiện được.

Khi được hỏi liệu chính sách đầu tư mạnh tay của Bắc Kinh không chỉ ở Philippines mà cả ở các nước ASEAN khác có điều gì đó liên quan với nỗ lực được cho là làm “bịt miệng” các nước này về vấn đề tranh chấp Biển Đông hay không, ông Puri đáp: “Tôi sẽ không mạo hiểm phỏng đoán. Khi một nước thực thi một chính sách như vậy, nước đó có những động cơ riêng của mình”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại