Ông Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit, đề cao toàn cầu hóa và Trung Quốc mở cửa

Team Ảnh - Ban Quốc tế |

15:23 ngày 10/11/2017

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh toàn cầu hóa, hợp tác đa phương, cam kết "mở cửa" Trung Quốc

Phát biểu tại APEC CEO Summit chiều 10/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của toàn cầu hóa trong nền kinh tế thế giới, kêu gọi thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu hóa cả về hình thức, phương hướng, hiệu ứng... để mang lại chuyển biến kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương kiên trì với chính sách kinh tế đa phương hóa, xây dựng "vận mệnh cộng đồng"..., trong đó các thành viên APEC cần phải trở thành đầu tàu và động lực dẫn dắt nền kinh tế khu vực và thế giới đi lên, thay vì do dự và tụt hậu.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mô hình kinh tế mở cửa, hợp tác cùng thắng lợi là xu thế tất yếu của kinh tế thế giới, và những nên kinh tế "đóng cửa" với bên ngoài sẽ bị tụt lại phía sau. Lãnh đạo Trung Quốc nhắc đến mục tiêu xây dựng khu vực tự do thương mại mà các thành viên APEC xác định trong Tuần lễ Cấp cao APEC tại Hà Nội vào năm 2006, sau đó đã đạt được nhận thức chung về lộ trình thực hiện tại APEC Bắc Kinh năm 2014. Ông cũng tin rằng các nền kinh tế APEC cần đổi mới về nhiều lĩnh vực để tạo động lực tăng trưởng và phát triển mới, đồng thời cần có sự trao đổi, kết nối chặt chẽ giữa các thành viên để tạo ra không gian phát triển, giải phóng tiềm lực phát triển của các nền kinh tế. Trong đó, sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc là một đề xuất được nhiều bên ủng hộ.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit, đề cao toàn cầu hóa và Trung Quốc mở cửa - Ảnh 1.

Ông Tập nêu cao tầm quan trọng của thúc đẩy hội nhập hóa, hình thành các cơ chế toàn diện và công bằng nhằm hỗ trợ đầy đủ các nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của người lao động với quá trình đổi mới nhằm đem lại cơ hội và kết quả cho tất cả mọi người.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng giới thiệu những thành tựu kinh tế mà Trung Quốc đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển xanh, bảo vệ môi trường, xóa đỏi giảm nghèo và tạo công ăn việc làm.

Ông đề cập các mục tiêu đã được nhắc đến tại Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc hồi giữa tháng 10, rằng đến năm 2020, Trung Quốc cơ bản hoàn thành xây dựng xã hội khá giả; đến năm 2030 cơ bản hoàn thành xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa; và đến giữa thế kỷ 21 trở thành "cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa tươi đẹp, hòa hợp, văn minh, dân chủ, giàu mạnh".

Ông nhấn mạnh chủ trương cải cách toàn diện sâu rộng (1 trong "4 toàn diện" của Trung Quốc) sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Khi Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa vào năm 2018, Bắc Kinh sẽ cởi mở "sâu, rộng, và mạnh mẽ hơn".

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit, đề cao toàn cầu hóa và Trung Quốc mở cửa - Ảnh 2.

Ông Tập Cận Bình giới thiệu các khu kinh tế mới Hùng An, vành đai kinh tế sông Trường Giang, vành đai Quảng Đông-Hồng Kông-Macau là sẽ là những khu vực thu hút đầu tư và là động lực thúc đẩy kinh tế toàn khu vực, tạo cơ hội cho các nền kinh tế "đi nhờ xe" đến mục tiêu phát triển. Ông khẳng định các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc sẽ được đối xử bình đẳng.

Ông Tập nêu tầm nhìn trong 15 năm tới, thị trường Trung Quốc sẽ càng rộng mở, càng hội nhập toàn diện, với dự kiến thu hút đầu tư 2.000 tỉ USD và đầu tư ra nước ngoài cũng tương tương 2.000 tỉ USD.

Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận đã ký về vấn đề biến đổi khí hậu, dự kiến đến giai đoạn 2030 cơ đạt các mục tiêu đề ra về giảm khí thải CO2.

Ở phần cuối bài phát biểu, ông Tập nhắc lại mô hình "quan hệ quốc tế kiểu mới" mà Trung Quốc từng đề ra, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển hòa bình, xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng và mang lại phúc lợi cho toàn thể người dân trong khu vực.

13:38 ngày 10/11/2017

Đoàn xe của ông Tập Cận Bình lăn bánh trên phố Đà Nẵng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng (ngày 10/11/2017)

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit, đề cao toàn cầu hóa và Trung Quốc mở cửa - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hộ tống xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit, đề cao toàn cầu hóa và Trung Quốc mở cửa - Ảnh 3.

Chiếc xe chở ông Tập Cận Bình

13:10 ngày 10/11/2017

Chủ tịch Tập Cận Bình bước xuống thảm đỏ, bắt đầu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng, bắt đầu dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 1.

Đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng, bắt đầu dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 2.

Ngay sau đây, đoàn đại biểu do ông Tập làm trưởng đoàn sẽ tới Cung hội nghị Ariyana để tham dự APEC CEO Summit. Tại đây ông Tập sẽ có bài phát biểu vào lúc 14h00

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng, bắt đầu dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 3.

Ông Tập Cận Bình bước trên thảm đỏ ra xe chuyên dụng của APEC

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng, bắt đầu dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 4.

Chủ tịch Trung Quốc vẫy chào trước khi bước lên xe

13:00 ngày 10/11/2017

Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Đà Nẵng

Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ cánh tại Đà Nẵng vào lúc 12h55 trưa ngày 10/11.

Air China là hãng hàng không duy nhất được chỉ định cung cấp máy bay phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo Trung Quốc. Dù vậy, người đứng đầu nước này không có chuyên cơ riêng.

Mẫu máy bay thường sử dụng cho ông Tập Cận Bình là Boeing 747, lúc bình thường vẫn được dùng như máy bay thương mại. Quá trình xác định thành viên phi hành đoàn cũng như cải tạo, kiểm tra an toàn của máy bay mất khoảng 1 tháng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng, bắt đầu dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 1.

Tổ bay thường gồm hơn 20 người, bao gồm cơ trưởng, kỹ sư, phi công, tiếp viên, nhân viên điện tín... Phi hành đoàn thường chia làm 2 ca, 1 ca trực ban, 1 ca nghỉ.

Sau khi cải tạo, máy bay phục vụ lãnh đạo Trung Quốc thường gồm 4 bộ phận. Phía trước là khu vực "thủ trưởng", gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 văn phòng làm việc, chiếm khoảng 1/3 không gian máy bay.

Tiếp đó là khu "bộ trưởng", giống với khoang đặc biệt trên các máy bay thương mại, dành cho các quan chức chủ chốt trong đoàn tháp tùng nguyên thủ Trung Quốc, mỗi chỗ ngồi đều có bàn nhỏ.

Thứ ba là khoang dành cho quan chức cấp Sở, Cục... tương đương khoang hạng nhất. Cuối cùng là khu vực của nhân viên với ghế ngồi giống như các khoang hành khách thông thường.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng, bắt đầu dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 2.

Xe ô tô chuyên dụng của APEC để phục vụ ông Tập Cận Bình

08:53 ngày 10/11/2017

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Đà Nẵng

Tân Hoa Xã cho hay, chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 9h45 sáng hôm nay, 10/11 (giờ địa phương, khoảng 8h45 giờ Việt Nam)., để dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Sau khi dự hội nghị cấp cao ở Đà Nẵng, ông Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước đối với Việt Nam và Lào.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Tập kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 vừa qua.

Tháp tùng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ông Đinh Tiết Tường - Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Bí thư Ban bí thư trung ương ĐCSTQ khóa 19, Chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ; ông Lưu Hạc - Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Chủ nhiệm văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo tài chính-kinh tế trung ương ĐCSTQ; và ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Ủy viên Quốc vụ.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại