Chứng kiến Việt Nam vô địch, Australia đòi được tham gia AFF Cup

Ngô Trà |

Dù được FIFA công nhận là đội bóng Đông Nam Á, nhưng Australia không tham gia AFF Cup 2018, một phần bởi đánh giá những đối thủ quá yếu.

Tuy nhiên, khi chứng kiến bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ và đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 đầy ngoạn mục, cũng như có màn trình diễn rất "có lửa" ở Asian Cup 2019, người Australia đã thay đổi ý kiến.

Theo đó, quốc gia nằm ở châu Úc nếu tính theo vị trí địa lý, nhưng lại là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á này đã quyết định nộp đơn, hòng được tham gia AFF Cup 2020.

Chứng kiến Việt Nam vô địch, Australia đòi được tham gia AFF Cup - Ảnh 1.

David Gallop - chủ tịch liên đoàn bóng đá Australia cho biết: "Trước đây, chúng tôi vẫn nhận định rằng mình khá mạnh so với các đội bóng Đông Nam Á còn lại, tuy nhiên với sự trỗi dậy mạnh mẽ gần đây của các đối thủ, cộng với cơ hội tăng giá trị thương mại cho giải đấu, chúng tôi quyết định từ năm sau sẽ tham dự giải đấu này".

Kế hoạch này đã được Liên đoàn bóng đá Australia đệ trình lên chính phủ, trong đó có ý kiến tích cực từ Bộ Thương mại, cũng như Bộ Ngoại giao nước này. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bóng đá Đông Nam Á, nếu được chấp thuận tham gia, Australia sẽ dùng đội tuyển trẻ, cụ thể là U22 hoặc U23 tham gia, chứ không dùng ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại