Chửi lén trọng tài, "trai hư" Balotelli có nguy cơ bị cấm đến mùa sau

VIỆT HÙNG |

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", câu nói này rất thích hợp để gán với Mario Balotelli trong vụ việc chửi trọng tài mới đây.

Trong trận Nice thua Marseille 1-2 tối qua 7.5 tại vòng 36 League-1, "Super Mario" đã có hành vi không đẹp và đang đối diện nguy cơ bị cấm thi đấu đến nửa đầu lượt đi mùa giải 2018-19.

Khi hiệp 1 khép lại và tỉ số đang là 1-1, trong đường hầm, Balotelli đã bị các máy quay vô tình ghi lại khoảnh khắc anh buông những lời tục tĩu với trọng tài. Tiền đạo người Ý nói với người đồng đội Bouna Sarr rằng: "Lúc *** nào cũng vậy, mấy thằng trọng tài người Pháp lúc *** nào cũng vậy".

Câu chửi tục của Balotelli đã lọt vào micro của máy quay, tiền đạo này chửi tổ trọng tài bằng tiếng Anh và nó rất dễ để nhận ra.

Chửi lén trọng tài, trai hư Balotelli có nguy cơ bị cấm đến mùa sau - Ảnh 1.
Câu chửi tục của Balotelli. Ảnh: Twitter.

Mùa này, "Bad boy" đá 34 trận cho Nice thì có tới 13 lần cảnh cáo và 1 lần nhận thẻ đỏ. Sự việc lần này vướng vào tiền đạo người Ý gợi nhớ đến Ibrahimovic. Siêu tiền đạo Thụy Điển cũng từng có lần vạ miệng khi đang chơi cho PSG. Năm 2015, sau trận thua 1-2 trước Bordeaux, Ibrahimovic đã lỡ lời rằng: "Cả nước Pháp chỉ là một đống ***".

Sau đó, dù đã xin lỗi nhưng Ibra bị phạt cấm thi đấu 4 trận. Án phạt tương tự, hoặc nặng hơn đang chờ "trai hư" Balotelli. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp có thể lựa chọn việc ra đi trong hè này khi đang có nhiều ông lớn theo đuổi.

Chửi lén trọng tài, trai hư Balotelli có nguy cơ bị cấm đến mùa sau - Ảnh 2.

Nice đang xếp thứ 7 tại League-1 và đã hết mục tiêu. Ảnh: Getty.

League-1 chỉ còn 2 vòng và cùng lắm, án phạt cấm thi đấu cho "Super Mario" chỉ là 2 trận nếu anh dứt áo ra đi. Mùa này, tiền đạo người Ý chơi 26 trận tại League-1 và ghi được 16 bàn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại