"Chức vô địch BTV Cup sẽ giúp HAGL chơi tốt hơn ở V.League 2019"

Thái Hải |

Đó là chia sẻ của HLV Dương Minh Ninh sau khi cùng HAGL vô địch BTV Cup 2018 trước 1 vòng đấu, với 3 chiến thắng tuyệt đối.

Giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu trước Đà Nẵng (4-1), Sài Gòn (2-1) và Hanyang University (1-0), HAGL đã chính thức vô địch giải BTV Cup 2018 trước một lượt trận, mà không cần phải chờ đợi kết quả trận cuối với đội chủ nhà Bình Dương.

Điều đáng chú ý tại giải lần này, đội bóng phố Núi chỉ mang đến giải với thành phần khá nhiều gương mặt trẻ như Minh Bình, Bảo Toàn, Cảnh Anh... Họ kết hợp khá ăn ý với các tuyển thủ U23 Việt Nam như Ngọc Quang, Việt Hưng, Văn Sơn, tạo nên một đội hình khá chất lượng. Thành tích toàn thắng sau 3 trận đấu cho thấy HAGL đang thay đổi khá nhiều trước mùa giải mới.

Chia sẻ niềm vui sau khi cùng HAGL trở thành tân vương của giải đấu năm nay đã bước sang tuổi thứ 19, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Điều khiến tôi hài lòng nhất ở giải đấu này chính là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Những Bảo Toàn và Minh Bình đã khẳng định được chuyên môn của mình trong lần đầu được đôn lên đội 1.

Chức vô địch giải này sẽ là bước đệm cho HAGL hướng tới mùa giải 2019 thành công hơn nữa. Sự trưởng thành của Minh Bình hay Bảo Toàn sẽ khiến cho các anh lớn vốn đã chơi tốt rồi sẽ cố gắng chơi hay hơn nữa để cùng các em tạo nên tập thể mạnh".

Chức vô địch BTV Cup sẽ giúp HAGL chơi tốt hơn ở V.League 2019 - Ảnh 1.

Tuyển thủ U19 Việt Nam, tiền vệ Trần Bảo Toàn (18) chơi khá chững chạc trong lần đầu được đôn lên đội 1 HAGL. Ảnh: ĐV.

Tại V.League 2018, HAGL thường có những trận đấu dẫn trước nhưng lại để đối thủ gỡ hòa hoặc để thua ở những phút cuối cùng. Thế nhưng, sai sót này đã được HLV Dương Minh Ninh khắc phục khá tốt tại giải lần này. Thuyền trưởng của HAGL cho hay:

"Bất kỳ đội bóng nào cũng có điểm yếu và mạnh khác nhau. Đó là điểm yếu của HAGL ở mùa giải vừa rồi nên tôi đã khắc phục khi đội hội quân trở lại. Tôi nhắc toàn đội chơi tập trung cao độ trong suốt 90 phút. Những thời điểm nhạy cảm thì phải đặc biệt chú ý tránh sai lầm Và các học trò đã làm rất tốt điều này".

Tiết lộ về kế hoạch tập luyện và lực lượng cho mùa giải 2019, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Sau giải này, tôi còn 3 tuần tập luyện trước khi toàn đội nghỉ Tết nguyên đáng. Thời gian này tôi sẽ tập trung nâng cao thể lực và hoàn thiện chiến thuật cho toàn đội. HAGL sẽ có khoảng 2 trận giao hữu từ giờ đến trước giải.

Lực lượng nội binh của đội lúc này tạm ổn, tôi khá yên tâm. Về ngoại binh, hiện tại HAGL đang thử 5 cầu thủ ngoại, trong đó có 2 tiền đạo và 3 trung vệ, nhưng chưa quyết định ký hợp đồng với ai. Có thể, lực lượng này sẽ chốt trước thềm mùa giải mới vì cần có thêm thời gian thử nghiệm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại