Chưa thấy mảnh vỡ, Ai Cập đẩy mạnh tìm máy bay mất tích

Anh Thư |

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sii ngày 19-5 đã ra lệnh cho bộ hàng không dân dụng và quân đội nước này làm mọi cách để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng EgyptAir.

AFP dẫn tuyên bố từ văn phòng tổng thống cho biết ông Sisi cũng ra lệnh cho Bộ hàng không dân dụng lập một ủy ban điều tra để làm rõ nguyên nhân chuyến bay mang số hiệu MS804 biến mất khỏi màn hình radar mà không gửi tín hiệu cấp cứu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định máy bay đã "rơi" và cũng mở một cuộc điều tra chính thức về tai nạn này.

Hãng hàng không EgyptAir cũng đã rút lại tuyên bố tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích trên biển Địa Trung Hải.

Việc rút lại tuyên bố của EgyptAir cũng củng cố thêm một tuyên bố của nhà điều tra tai nạn hàng không Hi Lạp Athanasios Binis rằng những mảnh vỡ tìm thấy gần đảo Karpathos của nước này trước đó không thuộc về chiếc Airbus A320 xấu số trên.

Reuters dẫn nguồn tin từ nhiều cơ quan chức năng Mỹ cho biết một đánh giá của nước này qua hình ảnh vệ tinh cho thấy không có dấu hiệu của một vụ nổ trên máy bay.

Nguồn tin giấu tên này cho biết Mỹ không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào về vụ tai nạn hàng không mới nhất của thế giới, bao gồm trục trặc kỹ thuật, khủng bố hoặc là hành động cố ý từ thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng như quan chức Ai Cập cho rằng máy bay bay từ Paris đến Cairo nhiều khả năng bị rơi do tấn công khủng bố hơn là lỗi kỹ thuật.

Theo AFP, thảm kịch cũng làm dấy lên lo ngại về sự lặp lại vụ đánh bom của IS trên chuyến bay chở khách của Nga trên không phận Ai Cập hồi tháng 10-2015 khiến 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đang hỗ trợ Ai Cập trong việc tìm kiếm máy bay MS804.

Ai Cập và Hi Lạp đều đã gởi máy bay và tàu hải quân thực hiện sứ mệnh tìm kiếm máy bay mất tích gần đảo Karpathos của Hi Lạp.

Dự kiến Pháp, Anh cũng sẽ gởi các đội bay đến để hỗ trợ hai nước này trong khi Mỹ điều một máy bay giám sát đến hỗ trợ sứ mệnh.

EgyptAir cho biết 15 công dân Pháp nằm trong số 26 hành khách nước ngoài trên máy bay gặp nạn bên cạnh một công dân Anh và 2 người Canada.

Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Hi Lạp Constantinos Litzerakos cho biết phi công đã không đề cập đến sự cố nào trong lần liên lạc cuối cùng trước khi MS804 biến mất và máy bay cũng không đi chệch hướng lộ trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại