Chưa đầy 1 giây, tên lửa Iran diệt gọn máy bay của địch

NM |

Cuộc tập trận phòng không quy mô lớn của Iran đã bước vào giai đoạn cuối tại phía Nam quốc gia, với việc các lực lượng triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại máy bay của kẻ thù giả định.

Hôm 28/12 đánh dấu ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc tập trận mang tên The Defenders of Velayat Skies 7 của quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Trong cuộc tập trận vào sáng nay, lực lượng quân đội Iran đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Talash (Endeavor) trên quần đảo Khark nhằm tiêu diệt các mục tiêu giả định là các máy bay không người lái của đối phương.

Để diệt gọn máy bay của kẻ địch - hành động diễn ra trong vòng chưa đầy 1 giây - thiết bị này phải được vận hành song song với radar kiểm soát hỏa lực trên không Ofoq (Horizon).

Tại những nơi khác trên đảo này, nhiều hệ thống tên lửa khác, trong đó có Mersad (Ambush), đã được triển khai để tiêu diệt mục tiêu giả định là máy bay sử dụng các tên lửa tầm trung.

Phát ngôn viên đợt tập trận, Lữ đoàn trưởng thứ 2 Abbas Farajpour cho biết, bất chấp cảnh báo trước đó đã được đưa ra cho máy bay trong và ngoài nước tránh khu vực diễn ra cuộc tập trận, máy bay của lực lượng ngoài khu vực đã được cảnh báo tránh xa khu vực diễn tập tới 12 lần trong suốt thời gian diễn tập.

Cuộc tập trận này diễn ra trên một khu vực rộng 496.00 km vuông trên khắp các khu vực miền Nam, Đông Nam và Tây Nam Iran với sự tham gia của khoảng 17.000 quân nhân Iran.

Đợt tập trận quy mô lớn kéo dài trong 3 ngày từ 26 đến 18/12 của quân đội Iran diễn ra tại một khu vực rộng lớn gần 500km2 ở 3 tỉnh Khuzestan, Hormogan và Bushehr, với sự tham dự của hàng chục nghìn nhân viên quân sự thuộc các đơn vị phòng không của Quân đội Iran và sư đoàn Không gian vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại