Chưa bao giờ Xuân Trường phải khốn khổ thế này vì một giải thưởng danh giá

Lupo |

Trở về Việt Nam sau một mùa giải đáng quên trên đất Hàn Quốc, Xuân Trường bất ngờ được đưa vào danh sách đề cử Quả bóng vàng 2017.

Với riêng Xuân Trường mà nói, 2017 là một năm không mấy vui vẻ. Ở cấp độ ĐTQG, anh sa sút thấy rõ so với chính mình trong năm 2016. Dưới màu áo U22, Trường "híp" cùng đồng đội vượt qua được vòng loại U23 châu Á nhưng thất bại đau đớn tại SEA Games 29.

Những gì diễn ra trên đất Hàn Quốc còn đáng buồn hơn nhiều. Suốt cả mùa giải, Xuân Trường chỉ ra sân đúng 2 lần tại K-League và 2 lần khác ở FA Cup. Tổng cộng tiền vệ người Tuyên Quang được thi đấu đúng 10% số trận của Gangwon FC, kém xa con số 40% như kỳ vọng.

Chưa bao giờ Xuân Trường phải khốn khổ thế này vì một giải thưởng danh giá  - Ảnh 1.

Xuân Trường sa sút khá nhiều so với chính mình.

Mục tiêu nho nhỏ 5 lần đá chính tại K-League mà anh đặt ra khi rời Incheon United cũng không đạt nổi. Sân chơi quen thuộc với Trường chỉ là R-League, giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ và tính cạnh tranh không cao.

Thế nên, việc Xuân Trường lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng 2017 đã gây ngạc nhiên trong giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Tranh cãi ở những giải thưởng cá nhân không phải hiếm gặp. Lấy ví dụ tại Quả bóng vàng FIFA, người ta thường tranh luận xem phong độ cá nhân hay thành tích tập thể được đánh giá cao hơn hay danh hiệu ĐTQG đặt bên cạnh danh hiệu với CLB thì thế nào. Nhưng các cầu thủ nhận đề cử dù gì vẫn để lại ấn tượng sâu đậm với người hâm mộ nhờ những màn trình diễn trong suốt một năm.

Thật khó để tìm một trường hợp như Trường "híp", nhạt nhòa về phong độ và không có thành tựu nào thực sự nổi bật mà vẫn được xướng tên.

Trong câu chuyện này, Xuân Trường đang là một "nạn nhân".

Bản thân tiền vệ người Tuyên Quang vốn không hề tự hài lòng với bản thân sau một năm chẳng mấy thành công. Anh vẫn luôn day dứt về thời gian trên đất Hàn Quốc và thất bại ở SEA Games 29.

Chưa bao giờ Xuân Trường phải khốn khổ thế này vì một giải thưởng danh giá  - Ảnh 2.

Xuân Trường xuất hiện trong danh sách đề cử Quả bóng vàng là điều quá bất ngờ.

Với việc có tên trong danh sách, Xuân Trường bỗng nhiên trở thành tâm điểm của dư luận, thậm chí còn phải nhận một số lời chỉ trích từ CĐV. Đây là điều khá bất công và khiến Trường "híp" bị dính vào một cuộc tranh cãi theo kiểu tai bay vạ gió.

Một năm vừa qua chàng tiền vệ trẻ tuổi đã phải sống trong áp lực. Trước mắt là thời gian để anh nghỉ ngơi, thư giãn nhằm tìm tại lại trạng thái tinh thần tốt nhất cho giải U23 châu Á cũng như đưa ra quyết định vì tương lai. Nhận thêm "gạch đá" dư luận lúc này chẳng hề hay ho chút nào.

Điều tốt nhất lúc này có lẽ là để cho cái tên Xuân Trường "tàng hình" trong cuộc bầu chọn cuối cùng. Bởi nếu anh xuất hiện ở top 3 thôi, giông bão cũng sẽ nổi lên.

Xuân Trường ra mắt K-League trong màu áo Gangwon FC


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại